F0 vượt 2.000 ca, Quảng Ngãi thành lập cơ sở điều trị thứ 5; Người dân lại chen chúc đi tàu Cát Linh – Hà Đông; Nam thanh niên cầm tiền âm phủ vờ đi mua vàng rồi cướp… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 21/11.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Hà Nội thêm 106 ca F0 tại 24 quận huyện

Tối 20/11, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 217 ca COVID-19 mới, trong đó có 106 ca cộng đồng tại 24 quận huyện trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin Sở Y tế Hà Nội, phân bố 106 ca cộng đồng theo quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (19), Mê Linh (12), Hoàng Mai (10), Thường Tín (9), Hà Đông (7), Đông Anh (6), Hoài Đức (6), Đống Đa (4), Mỹ Đức (4), Hai Bà Trưng (4), Thanh Trì (3), Chương Mỹ (3), Cầu Giấy (3), Thanh Xuân (2), Sơn Tây (2), Quốc Oai (2), Gia Lâm (2), Ba Đình (2), Bắc Từ Liêm (1), Ba Vì (1), Sóc Sơn (1), Thạch Thất (1), Thanh Oai (1), Hoàn Kiếm (1).

F0 vượt 2.000 ca, Quảng Ngãi thành lập cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 thứ 5

Theo Dân Trí, khoảng 2 tuần qua, số người mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi liên tục tăng cao gây quá tải cho các cơ sở điều trị hiện có. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định khẩn thành lập Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cơ sở 5.

Cụ thể, cơ sở này có quy mô 100 giường bệnh nội trú, chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho người bệnh Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi có 5 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 đặt tại huyện Bình Sơn, Mộ Đức và TP. Quảng Ngãi. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, dịch Covid-19 tại tỉnh hiện ở cấp độ 2 – “vùng vàng”. Ở quy mô cấp huyện có 6 đơn vị gồm Sơn Tây, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ, Lý Sơn ở cấp độ 1 – “vùng xanh “; 7 đơn vị còn lại là TP. Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh và Nghĩa Hành ở cấp độ 2 – “vùng vàng”. Tính từ 26/6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.213 ca mắc Covid-19, trong đó có 11 người tử vong.

Hà Nội cho 26 quận, huyện cách ly F1 tại nhà

Theo hướng dẫn mới nhất của TP. Hà Nội, F1 trên địa bàn nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà, trừ những người ở bốn quận nội thành Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Cụ thể, các địa phương được áp dụng cách ly F1 tại nhà là 8 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân và Tây Hồ; 17 huyện bao gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây.

Trường hợp cách ly tại nhà bao gồm F1, người ở cùng nhà và người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ. Ngoài ra, những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính thì được chuyển về cách ly tại nhà. F1 muốn cách ly tại nhà phải có đơn đăng ký gửi xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú. Nơi nhận sau đó sẽ xác minh, đánh giá, đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi cách ly y tế mà F1 đăng ký (đọc toàn bản tin trên VnExpress).

Quảng Nam: Nam thanh niên cầm tiền âm phủ vờ đi mua vàng rồi cướp

Theo Tuổi Trẻ, tối 20/11, Công an phường Trường Xuân (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, vừa tạm giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h20 cùng ngày, Nguyễn Văn Cảnh (26 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vào tiệm vàng Hưng Thịnh (đường Lê Tấn Trung, khối phố 5, phường Trường Xuân) để vờ mua vàng.

Trong lúc lấy chỉ vàng, nhẫn vàng trong tủ kính ra, chủ tiệm vàng phát hiện Cảnh sử dụng tiền âm phủ nên tri hô. Cảnh bèn giật số vàng và chạy ra ngoài, nhưng bị người dân chặn bắt, bàn giao cho cơ quan chức năng. Qua kiểm tra ban đầu, tổng giá trị số vàng mà Cảnh giật được khoảng 170 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Người dân lại chen chúc đi tàu Cát Linh – Hà Đông

Trong ngày cuối miễn phí vé đi tàu (20/11), đường sắt Cát Linh – Hà Đông đón khoảng 40.000 lượt hành khách, nhiều thời điểm người dân chen chúc trong khoang.

Từ ngày mai, hành khách có thể chọn mua vé theo lượt, vé ngày, vé tháng. Giá vé chặng là 8.000-15.000 đồng, giá mở cửa 7.000 đồng, cứ đi một km cộng thêm 600 đồng.

Giá vé ngày là 30.000 đồng, giá vé tháng phổ thông 200.000 đồng mỗi người; giá dành cho diện ưu tiên là 100.000 đồng mỗi tháng. Người già và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé đi tàu (đọc toàn bản tin trên VnExpress).

Từ Khóa: