Vé xem tuyển Việt Nam tăng lên gấp đôi; F0 cộng đồng từng đi mua rau, thịt, Hà Nội thông báo khẩn; Bắt đường dây buôn bán trẻ em, đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con… là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 23/10/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Vé xem tuyển Việt Nam tăng lên gấp đôi

Lúc 21h tối 22/10, VFF đã công bố giá vé vào xem hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Vé có bốn mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1.200.000 đồng/vé. VFF cho biết mỗi CĐV được mua tối đa 2 vé/trận.

Vé sẽ được bán online trên ứng dụng VinID và gửi về cho người mua qua đường bưu điện.

Mức giá này được đánh giá là khá cao. Trước đó giá vé vào xem trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam – Malaysia cũng chỉ có các mệnh giá: 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng, 600.000 đồng, (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

F0 cộng đồng từng đi mua rau, thịt, Hà Nội thông báo khẩn

Theo Dân Trí, tối 22/10, Hà Nội có thông báo khẩn về 2 ca F0 trong cộng đồng là hai vợ chồng ở địa chỉ tại ngõ 67 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Người chồng tên T. (46 tuổi, làm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Ngày 20/10, có kết quả mắc Covid-19. Vợ là chị V. (42 tuổi, là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc số 9 đường Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa). Ngày 21/10, sau khi đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả mắc Covid-19, 2 con của bệnh nhân âm tính.

Những địa điểm bệnh nhân đã đến: Cửa hàng tạp hóa số 67 đường Giáp Bát; hàng rau trước cửa số nhà 68, 68A, đường Giáp Bát; hàng thịt số nhà 89 Giáp Bát.

Phường Giáp Bát đề nghị người dân từng đến các địa điểm trên trong thời gian từ ngày 16/10 – 22/10 liên hệ ngay với trạm y tế để được hỗ trợ.

Bắt đường dây buôn bán trẻ sơ sinh, đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con

Theo Dân Trí, ngày 22/10, Công an tỉnh Cao Bằng quyết định khởi tố đối với Trần Thị Loan (46 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Mận (38 tuổi, trú tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 11/10, lực lượng chức năng kiểm tra một nhà nghỉ tại khu vực Bến xe khách liên tỉnh thuộc tổ 10, phường Đề Thám (TP. Cao Bằng) phát hiện Mận cùng 3 phụ nữ khác và một trẻ sơ sinh, có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện mua bán người.

Tại cơ quan công an, Mận khai nhận, những người này đi từ các tỉnh Lâm Đồng, Nam Định, Lạng Sơn đến Cao Bằng với mục đích sang Trung Quốc bán con.

Khám xét nhà riêng của Loan tại phường An Phú Đông, quận 12 TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 phụ nữ, 2 trẻ em và 1 phụ nữ đang mang thai.

Hai đối tượng buôn người tại cơ quan công an (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).
Hai đối tượng buôn người tại cơ quan công an (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

An Giang, Tiền Giang phát hiện nhiều ổ dịch phức tạp

Theo Thanh Niên, ngày 22/10, Tỉnh An Giang ghi nhận thêm 88 ca mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, tổng số ca nhiễm tại ổ dịch này là 122 ca. Trong đó, ghi nhận tại bệnh viện 83 ca, 39 ca còn lại là người bệnh và người nuôi bệnh đã trở về địa phương.

Cùng ngày, Tiền Giang cũng cho biết, dịch bùng phát tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, khi 2 công nhân tại Công Ty TNHH TM & DV Tuyết Hương và công ty Hải sản Mê Kông test nhanh kết quả dương tính với Covid-19. Sau đó test nhanh toàn bộ công nhân của hai doanh nghiệp này và phát hiện 43 F0. Truy vết được 49 F1. Hiện, 2 doanh nghiệp này đã bị phong tỏa.

Tuyển U23 Việt Nam tập luyện dưới cái lạnh 6 độ C

Theo VietNamNet, ngày thứ 3 trên đất Kyrgyzstan, tuyển U23 Việt Nam được tập luyện dưới thời tiết khắc nghiệt. Trời có mưa, nhiệt độ xuống 6 độ C.

HLV Park cho các cầu thủ mặc đồ giữ nhiệt, áo khoác và uống trà gừng để chống lại cái lạnh, tăng khối lượng tập luyện lên gần 2 tiếng đồng hồ.

U23 Việt Nam tập luyện dưới cái lạnh 6 độ C (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).
U23 Việt Nam tập luyện dưới cái lạnh 6 độ C (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

U23 việt Nam ra quân ngày 27/10 gặp U23 Đài Loan và gặp U23 Myanmar vào ngày 2/11. Tất cả các trận đấu thuộc bảng này đều thi đấu tại Bishkek (Kyrgyzstan), vào lúc 17h (giờ Việt Nam).

Từ Khóa: