Đuổi theo quả bóng rơi xuống sông, bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn; Ăn chả mua tại Bách Hóa Xanh cả nhà bị ngộ độc thực phẩm… là những nội dung nổi bật của bản tin sáng 26/10/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Ăn chả mua tại Bách Hóa Xanh cả nhà bị ngộ độc thực phẩm

Sáng 24/10, anh Hoàng Xuân Tùng (ngụ huyện Hóc Môn) đến cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, TP. HCM và mua chả lụa quết thanh trùng thượng hạng Cầu Tre do Công ty CJ Cầu Tre sản xuất về ăn sáng cùng gia đình.

Sau khi ăn xong, một lúc sau thì cả nhà anh Tùng đều bị đau bụng, ói mửa, vã mồ hôi. Sau đó anh Tùng liên hệ cửa hàng để phản ánh vụ việc.

Đến 16 giờ cùng ngày, đại diện Bách Hóa Xanh cùng Công ty CP thực phẩm CJ Cầu Tre đã đến gặp gia đình anh Tùng để hỏi thăm sức khỏe và xin thu hồi phần chả lụa còn lại để đưa về kiểm tra (đọc toàn bảng tin trên báo Dân Việt).

Cửa hàng Bách Hóa Xanh nơi anh Tùng mua chả (ảnh chụp màn hình trên báo Công an).
Cửa hàng Bách Hóa Xanh nơi anh Tùng mua chả (ảnh chụp màn hình trên báo Công an).

4 điểm nóng Covid-19 ở miền Tây

Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng ghi nhận nhiều F0 trong cộng đồng mấy ngày qua và đang dồn toàn lực để khống chế, dập dịch.

An Giang là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh nhất các tỉnh miền Tây. Bảy ngày qua, tỉnh phát hiện 1.481 ca Covid-19, tăng 170% so với tuần trước.

Tại Sóc Trăng, ngày 24/10, toàn tỉnh ghi nhận 98 trường hợp dương tính Covid-19. Trong số này, 71 trường hợp là F1 chuyển thành F0, 7 ca về từ vùng dịch; 20 ca qua xét nghiệm cộng đồng và khu phong toả.

Tại Bạc Liêu, ổ dịch lớn nhất hiện nay tại một công ty thuỷ sản với 700 lao động ở TX Giá Rai với 131 F0 trong 5 ngày qua.

Kiên Giang cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, trung bình mỗi ngày khoảng 100 ca, trong đó số ca cộng đồng chiếm 10%. Đến ngày 24/10, toàn tỉnh phát hiện 7.629 ca Covid-19 (đọc toàn bảng tin trên báo VnExpress).

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Không nên vội tiêm vắc xin cho trẻ em

Theo VOV, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định), Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Việc tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em cần dựa cả vào khoa học lẫn điều kiện của xã hội. Cụ thể, khi chúng ta tiêm đủ vắc xin cho các đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn thì mới tiến hành tiêm vắc xin cho những người trẻ”.

Theo PGS Hiếu, những người trẻ được chọn tiêm nên ở độ tuổi 16 – 18 là học sinh cấp THPT. Lý do là các em có cơ thể đã phát triển hoàn chỉnh; nên các em nguy cơ mắc bệnh không khác gì người trẻ trên 18 tuổi, và nguy cơ chuyển biến nặng cũng gần như tương tự.

Tìm người đến TAND huyện có nhiều cán bộ nhiễm Covid-19

Theo Người Lao Động, ngày 25/10, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) phát đi thông báo khẩn tìm người đến trụ sở Tòa án nhân dân huyện này từ ngày 11 – 24/10.

Uỷ ban huyện Quốc Oai đề nghị tất cả những người đã đến Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai trong thời gian trên lập tức tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, thị trấn nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn phòng, chống dịch.

Tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm Covid-19 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh.

Đuổi theo quả bóng rơi xuống sông, bé trai 8 tuổi mất tích bí ẩn

Theo Tiền Phong, vào khoảng 16h30 chiều 24/10, bé Nguyễn Anh T. (8 tuổi, trú phường Trung Đô, TP. Vinh) cùng bạn chơi đá bóng ở cạnh sông Vinh. Khi đang chơi, quả bóng bị lăn ra phía bờ sông, bé T. vội chạy theo để tìm lại quả bóng rồi đột nhiên mất tích.

Nghi bé T. có thể rơi xuống sông Vinh lúc đi tìm quả bóng, lực lượng cảnh sát tìm kiếm cháu bé dọc khu vực sông Vinh và vùng lân cận. Hiện tại, việc tìm kiếm bé T. vẫn chưa có kết quả.

Theo người dân địa phương, bé T. là con một trong gia đình. Mẹ đi làm ăn xa, bé T. ở nhà với bố và bà nội.

Từ Khóa: