Sáng 26/7 thêm 2.708 ca, số ca trong cộng đồng vẫn rất cao; TP. HCM quy định thời gian ra đường, có thể kéo dài Chỉ thị 16 thêm 2 tuần; Hà Nội phạt 291 người, TP.HCM phạt gần 5.000 người; Vừa mở bán lại, chợ Bình Thới phải đóng cửa vì 9 ca Covid-19…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 26/7/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 26/7 thêm 2.708 ca, số ca trong cộng đồng vẫn rất cao

Bản tin dịch COVID-19 sáng 26/7 của Bộ Y tế cho biết có 2.708 ca mắc COVID-19, riêng TP. Hồ Chí Minh là 1.714 ca, Hà Nội không ghi nhận ca nào. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng là 101.173 ca.

Trước đó ngày 25/7, Bộ Y tế ghi nhận cả nước có 7.531 ca mắc mới; trong đó 6 ca nhập cảnh và 7.525 ca trong nước. TP. Hồ Chí Minh vẫn chiếm lượng lớn người nhiễm mới với 4.555 ca, tiếp theo là các tỉnh có nhiều ca mắc như Bình Dương 1249 ca, Tây Ninh 313 ca, Đồng Nai 253 ca, Tiền Giang 218 ca…

Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm trong cộng đồng ở Việt Nam mới được phát hiện trong ngày vẫn cao, tới 1.516 ca. Như vậy, sẽ có rất nhiều F1, F2 có nguy cơ cao trở thành F0 vẫn còn ở trong các khu dân cư, cộng đồng.

TP. HCM quy định thời gian ra đường, có thể kéo dài Chỉ thị 16 thêm 2 tuần

Theo Zing, Phó bí thư TP. HCM Phan Văn Mãi cho biết: “Ngày 26/7, UBND TP. HCM sẽ có văn bản quy định đối tượng, nhiệm vụ, thời gian việc di chuyển ngoài đường. Cũng có thể sẽ giới hạn ở khung giờ nhất định nào đó. Ví dụ sau 18h thì những hoạt động nào không được thực hiện”.

Ông Mãi cũng cho rằng dù TP. HCM dự kiến áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 1/8, nhưng có thể sẽ có độ trễ và TP. HCM phải áp dụng 2 tuần để đảm bảo chặn được dịch bệnh. Những ngày tới, công an, quân đội sẽ tuần tra từng địa bàn. Hôm nay TP. HCM sẽ tăng biện pháp thắt chặt di chuyển, quy định đối tượng, nhiệm vụ, thời gian di chuyển ra ngoài đường.

TP. HCM quy định thời gian ra đường, có thể kéo dài Chỉ thị 16 thêm 2 tuần
Chốt chặn đường Đinh Bộ Lĩnh cho biết “không có sự du di nào nếu lý do đi lại không thuyết phục” (ảnh: Lê Phan).

Trước đó, chiều 24/7, sau khi thị sát ở các quận Sài Gòn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói, TP. HCM cách ly xã hội nhưng xe vẫn đổ ra đường ầm ầm. Ông Đam cũng phản bác lý giải của Phó chủ tịch TP. HCM Dương Anh Đức về việc lượng lớn người ra đường là shipper; xuất phát từ nhu cầu của người dân. Ông Đam cho biết ông chụp hình rất nhiều trường hợp “100% không phải shipper” mà là người mặc đồ thể thao, đi chơi…

Hà Nội có 291 trường hợp vi phạm giãn cách; TP.HCM phạt gần 5.000 người ra đường

Theo VTC News, chiều 25/7, Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ 6h ngày 24/7 đến 12h ngày 25/7, công an đã xử phạt 291 trường hợp và 5 cơ sở vi phạm các quy định về giãn cách xã hội.

 Cụ thể, trong ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách (24/7), tại 22 chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng kiểm soát 30.831 lượt phương tiện với 51.956 lượt người qua chốt; yêu cầu 294 lượt phương tiện quay đầu không vào thành phố. 71 trường hợp bị phạt với số tiền 110 triệu đồng do không đeo khẩu trang nơi công cộng; 4 cơ sở bị phạt tổng 60 triệu đồng lỗi kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động.

Hà Nội có 291 trường hợp vi phạm giãn cách; TP.HCM phạt gần 5.000 người ra đường
Lực lượng chức năng kiểm soát các phương tiện qua chốt kiểm dịch (ảnh: VTC News).

Tại TP. HCM theo thống kê trong 15 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, 12 chốt, trạm cấp thành phố lập biên bản xử phạt vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh với 4.911 trường hợp, thu hơn 10,4 tỷ đồng.

Vừa mở bán lại, chợ Bình Thới phải đóng cửa vì 9 ca Covid-19

Theo Tuổi trẻ, vào sáng 25/7, ông Đỗ Nguyễn Tấn Kha – chủ tịch UBND phường 10, quận 11 cho biết qua báo cáo nhanh của chợ Bình Thới, 8 trường hợp dương tính được ghi nhận trong ngày 24/7 là các thương nhân kinh doanh tại chợ.

Cụ thể, có 4 người thường trú tại quận 11, 2 người tại quận 8, 1 người tại quận Bình Tân và 1 người tại huyện Nhà Bè.

Trước đó, ngày 23/7, ban quản lý chợ Bình Thới nhận được thông tin của Trạm y tế phường 10, quận 11 về trường hợp một thương nhân ngành hàng rau củ dương tính.

Như vậy, qua hai ngày 23 và 24/7, chợ Bình Thới ghi nhận có 9 ca dương tính. Chợ đã phải đóng cửa ngay khi phát hiện có ca nghi nhiễm vào ngày 23/7.

Anh nông dân tặng 10 tấn cá đặc sản cho người bị cách ly, phong toả

Theo VTC News, cảm thông với những khó khăn của nhiều người dân do dịch bệnh COVID-19, thông qua Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, một nông dân quyết định gửi tặng 10 tấn cá đặc sản để ủng hộ bà con khu cách ly, phong tỏa tại TP. HCM và tỉnh Bạc Liêu (mỗi địa phương 5 tấn cá).

Người có nghĩa cử đáng trân quý này là anh Phan Khắc Nhật Tiến (45 tuổi), ngụ Phường 5, TP Bạc Liêu.

Anh Tiến cho biết, với diện tích hơn 30ha đất, anh thả nuôi tôm, lươn và nhiều loài cá đặc sản khác nhau như cá hô, cá chuỗi ngọc, cá đối mục, cá lăng… Trung bình mỗi năm, xuất bán ra thị trường khoảng 400 – 500 tấn cá đặc sản các loại, thu lãi hàng tỷ đồng.

Anh nông dân tặng 10 tấn cá đặc sản cho người bị cách ly, phong toả
Thu hoạch cá để gửi tặng người dân Bạc Liêu và TP.HCM (ảnh: VTC News).

Đến thời điểm này, thông qua Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, anh Tiến đã ủng hộ 1 tấn cá cho người dân ở TP.HCM, 2 tấn cá cho người dân Bạc Liêu trong khu cách ly tập trung.

Hiện anh Tiến đang chờ Hội Nông dân tỉnh thông báo để thu hoạch 7 tấn cá tiếp theo, gửi tặng người dân TP.HCM và Bạc Liêu.

Xem thêm: Mời quý vị xem video Bản tin Covid-19 ngày 26/7/2021 của chúng tôi