Hà Nội: Thêm 265 ca Covid-19; Dỡ nhà hoang lấy phế liệu, một người bị tường đè tử vong; Bắc Giang: 2 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi tiêm vắc xin Covid-19… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 27/11.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Hà Nội thêm 264 ca Covid-19, F0 cộng đồng nhiều nhất tại Đống Đa, Hà Đông

Chiều 26/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội ghi nhận 264 ca Covid-19, trong đó có 130 ca cộng đồng, 111 ca trong khu cách ly và 23 ca ở khu phong tỏa. Tất cả 264 ca được ghi nhận tại 29/30 quận, huyện.

Các ca phân bố cụ thể như sau: Đống Đa (36), Hà Đông (29), Long Biên (19), Nam Từ Liêm (15), Hoàng Mai (14), Thanh Trì (13), Mê Linh (13),Hai Bà Trưng (13), Ba Đình (12), Đông Anh (12), Gia Lâm (11), Cầu Giấy (10), Quốc Oai (10), Bắc Từ Liêm (9), Thanh Xuân (7), Ứng Hòa (6), Thanh Oai (5), Sơn Tây (5), Phú Xuyên (4), Tây Hồ (4), Thường Tín (4), Hoài Đức (2), Chương Mỹ (3), Mỹ Đức (2), Thanh Oai (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Trì (1), Đan Phượng (1), Sóc Sơn (1) .

Dỡ nhà hoang lấy phế liệu, một người bị tường đè tử vong

Theo Người Lao Động, sáng 26/11, ông N.V.H (48 tuổi, trú xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết, Bình Thuận) cùng nhóm 2 người dân địa phương vào một căn nhà bỏ hoang nằm gần khu du lịch Suối Cát – TP Phan Thiết để đập lấy sắt vụn. 

Trong quá trình đập, bức tường đổ sập đè chết ông H., một người trong nhóm cũng bị gạch đổ khiến gãy xương cột sống và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Tại hiện trường, trên bức tường căn nhà, vẫn còn thùng chứa nước uống và mẫu bánh mì của các nạn nhân.

Nữ nhân viên y tế dùng 1 cây tăm bông lấy mẫu xét nghiệm cho nhiều người

Theo Dân Trí, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang xét kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Xuyến (36 tuổi), là nhân viên Thủ kho – Khoa cận lâm sàng do sai sót về chuyên môn nghiệp vụ trong lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, tại Hậu Lộc xảy ra ổ dịch, ngành Y tế đã yêu cầu xét nghiệm nhanh cho toàn bộ người dân. Chị Xuyến được phân công lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở khu Trung Thành và chỉ sử dụng một que tăm bông ngoáy mũi cho 4-5 trường hợp khiến người dân rất hoang mang, lo lắng.

Nhận được tin báo, địa phương đã hủy toàn bộ các mẫu xét nghiệm sai quy trình, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm lại cho người dân. Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc cho biết, chị Xuyến là dược sĩ, dù được tập huấn rồi nhưng hiểu sai vấn đề nên đã làm nhầm.

Một trưởng phòng ở Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn bị bắt

Ngày 26/11, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt tạm giam ông Trần Hoàng Lộc (52 tuổi, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lộc bị bắt tạm giam do liên quan tới những vi phạm quy định về đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Ông là cán bộ đã có nhiều năm giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Bắc Giang: 2 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Cụ thể, ngày 24/11, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức tiêm vắc xin Pfizer mũi 1 phòng Covid-19 cho học sinh cấp 3 tại 2 trường THPT Nội trú Sơn Động và trường THPT Sơn Động số 2.

Trong quá trình tiêm chủng có 4 học sinh tại 2 trường bị sốc phản vệ, trong đó có 2 trường hợp nặng. Sau khi được nhân viên y tế tại địa phương sơ cứu, 2 học sinh được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, xem chi tiết báo Dân Việt.

Từ Khóa: