Việt Nam hơn 5.000 bệnh nhân nặng; Bình Dương: 670 người tử vong, dự đoán có 150.000 ca nhiễm; Sài Gòn – xét nghiệm 100 người, thấy 3 ca dương tính; Hà Nội: Chuỗi lây nhiễm tại “điểm nóng” Thanh Xuân Trung tiếp tục lan rộng…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 27/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Cấp cứu hơn 5.000 bệnh nhân nặng; 8 tỉnh miền Tây cùng có ca chết một ngày

Theo Bộ Y tế, theo thống kê sơ bộ vào ngày hôm qua, 26/8, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184 ca, trong đó:

– Thở ô xy qua mặt nạ: 3.223
– Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.082
– Thở máy không xâm lấn: 85
– Thở máy xâm lấn: 765
– ECMO: 29

Cũng trong ngày 26/8, Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 318 ca tử vong. Trong đó cả 8 tỉnh miền Tây đều có người chết Đó là Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Sóc Trăng (2), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Trà Vinh (1).

Bình Dương đã có 670 người tử vong, dự báo có 150.000 ca nhiễm

Theo Tuổi trẻ, vào ngày 26/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết kịch bản số ca nhiễm sẽ lên tới 150.000 người đang được chuẩn bị.

Tính đến hết ngày 25/8, tổng số F0 tại Bình Dương là 81.182 ca. Dự báo Bình Dương sẽ tăng thêm 50.000 F0 trong vòng hai tuần. Đây là những dự báo rất “nóng”, khác hẳn những dự báo trước đây.

Hiện Bình Dương đã có 670 người tử vong vì COVID-19 (chưa tính những ca test nhanh tử vong). 

Covid-19 Bình Dương
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Bình Dương (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Sài Gòn – xét nghiệm 100 người, thấy 3 ca dương tính

Tổng số mẫu xét nghiệm nhanh thành phố đã thực hiện là 619.553 mẫu, ước đạt 30% kế hoạch. Trong đó có 19.484 mẫu dương tính, chiếm 3,1% số mẫu xét nghiệm.

Con số trên được lãnh đạo TP.HCM báo cáo tại cuộc họp với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 25/8 được báo Zing đăng tải.

 Đây là thời điểm TP.HCM đã qua 3 ngày thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Nội: Chuỗi lây nhiễm tại “điểm nóng” Thanh Xuân Trung tiếp tục lan rộng

Theo Dân trí, Hà Nội đã có 66 ca nhiễm mới trong ngày 26/8, trong đó quận Thanh Xuân ghi nhận thêm 38 ca, riêng phường Thanh Xuân Trung có 37 ca đều là F1 trước đây và là người sống trong khu vực phong tỏa.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, quận Thanh Xuân có 200 F0 ở tại 10/11 phường (hiện chỉ còn phường Thanh Xuân Nam chưa có ca nhiễm). Riêng phường Thanh Xuân Trung có số F0 cao nhất với 119 ca. Riêng giai đoạn từ 23/8 đến nay, Thanh Xuân Trung ghi nhận 110 ca F0.

Hà Nội: Chuỗi lây nhiễm tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung tiếp tục lan rộng
Khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung (ảnh: Tất Định).

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, chùm ca bệnh tại phường Thanh Xuân Trung đã đến chu kì lây nhiễm thứ 2 – 3. Đáng chú ý, đặc điểm của khu vực bùng phát dịch có mật độ dân cư cao, ngõ, ngách nhỏ, có khu tập thể cũ nên chùm ca bệnh này diễn biến rất phức tạp, “khả năng lây lan cao nên sắp tới vẫn sẽ ghi nhận thêm ca F0”, ông Tuấn cho hay.

20 người hầu đồng ở công ty bị phạt 148 triệu đồng

Tin từ Dân Trí, đêm 24/8, lực lượng chống Covid-19 phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) nhận được tin báo tại điện thờ của Công ty Vân Nam (phường Bạch Hạc) có nhiều người tập trung hầu đồng.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 20 người đến từ Phú Thọ và Vĩnh Phúc tham gia sự việc này. 20 người này đã bị phạt, trong đó 18 người bị phạt 7,5 triệu đồng/người; một người 16 tuổi bị phạt mức 3,75 triệu.

Riêng Nguyễn Đắc Nam Anh (28 tuổi, ở phường Bạch Hạc) – người tổ chức hoạt động hầu đồng bị xử phạt 10 triệu đồng. Tổng số tiền phạt những người tham gia hầu đồng là trên 148 triệu đồng.

Mời quý vị xem video bản tin Covid-19 sáng ngày 27/8/2021: