Nữ chủ tịch công ty Việt Hưng Phát bị bắt vì ‘chiếm đoạt 650 tỷ đồng”; Hà Nội FC tặng 2.500 vé cho người hâm mộ đến chia tay Quang Hải… là tin tức nổi bật sáng 7/4/2022

Dưới đây là thông tin chi tiết

Nữ chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát bị bắt vì ‘chiếm đoạt 650 tỷ đồng’

Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát, bị cáo buộc kêu gọi nhiều người góp vốn lập ngân hàng rồi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng.

Theo VnExpress, ngày 6/4, Công an TP HCM bắt tạm giam Phùng Thị Nghệ (37 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nghệ đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng, vay tiền của nhiều người và hứa hẹn cho họ đứng tên cổ phần. Để tạo lòng tin, Nghệ đưa các đối tác về nhà riêng và trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, khoe cuộc sống giàu sang và có hàng chục siêu xe. Thấy Chủ tịch công ty có cơ ngơi “khủng” nên nhiều người đã góp vốn. Sau đó Nghệ đã ôm tiền bỏ trốn.

Hà Nội FC tặng 2.500 vé cho người hâm mộ đến chia tay Quang Hải

Báo Tiền Phong đưa tin, CLB Hà Nội cho biết sẽ tặng 2.500 vé cho người hâm mộ đến xem trận đấu cuối cùng trên sân nhà của tiền vệ Quang Hải.

Theo lịch thi đấu, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp đón Công An Nhân Dân trên sân nhà vào lúc 19h15 ngày 7/4. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của tiền vệ Quang Hải trong màu áo đội bóng Thủ đô. CLB Hà Nội cho biết, với mong muốn để khán giả Thủ đô có thể tận mắt chứng kiến trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Quang Hải, đội bóng sẽ dành tặng 2.500 vé mời tới các CĐV.

Thời gian mở cửa tặng vé bắt đầu từ lúc 15h30 ngày 7/4 tại cửa số 2 khán đài A sân vận động Hàng Đẫy. Mỗi khán giả sẽ được nhận tối đa 2 vé mời.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

5 thành phố nghiên cứu hạn chế xe máy

Báo VnExpress đưa tin, nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025, chính phủ vừa yêu cầu 5 thành phố bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP. HCM nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế xe máy phù hợp với hạ tầng và năng lực vận tải hành khách công cộng.

Theo đó, 5 thành phố được giao tiến tới hạn chế hoặc dừng hoạt động xe máy trên một số quận sau năm 2030; nghiên cứu xây dựng đề án thu phí xe cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; mục tiêu năm 2030 đạt 30-35% khối lượng vận tải hành khách.

Hà Nội: Công trình gần 100 năm tại trung tâm quận Ba Đình bị phá dỡ xây cao ốc 11 tầng

Theo Tuổi Trẻ, tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền (cạnh quảng trường Ba Đình, Hà Nội) bị phá dỡ gần như hoàn toàn, chỉ còn phần tường nằm trên mặt tiền phố Hùng Vương còn nguyên vẹn.

Được biết, để thay thế tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền sau phá dỡ, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt xây dựng một khu tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp; khai thác tối đa không gian ngầm phục vụ thương mại, dịch vụ.

Liên quan việc tòa nhà này, chiều 6/4, Bí thư Tp. Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công để kiểm tra.

Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Miền Bắc đón thêm 3-4 đợt không khí lạnh đến cuối tháng 4

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 4/2022, có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, không giống như các đợt không khí lạnh dịp chính đông, các đợt không khí lạnh cuối mùa thường chỉ gây giảm chút ít về nhiệt độ, trời rét nhẹ về đêm và sáng, sau đó, nhiệt độ lại tăng nhanh trở lại. Tuy nhiên, ông Hưởng lưu ý, không khí lạnh tràn xuống thời gian này thường gây ra sự tranh chấp giữa hai khối khí có bản chất trái chiều, gây mưa rào và dông ở các tỉnh miền Bắc. Đây cũng là thời điểm mưa dông thường kèm theo mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Từ Khóa: