Miền Bắc chìm trong giá lạnh, gia tăng người cao tuổi nguy kịch nhập viện; Ham mua đất giá rẻ, nhiều người ‘ôm’ sổ đỏ giả… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 10/12/2022.

Miền Bắc chìm trong giá lạnh, gia tăng người cao tuổi nguy kịch nhập viện

Tại Khoa Bệnh phổi mạn tính, bệnh nhân Hồ Văn Phới (65 tuổi, trú tại Thanh Hóa) nằm điều trị đã gần 2 tuần. Vốn mắc căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) đã 20 năm nhưng khoảng 1 năm gần đây, ông Phới thường phải tái khám hàng tháng tại bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, gần đây do thời tiết quá lạnh nên bệnh của ông Phới trở nặng, khó thở, gia đình đưa đi cấp cứu. Tại BV tuyến tỉnh, ông được chỉ định thở máy, đồng thời chuyển về BV Phổi Trung ương để điều trị.

Tương tự, bệnh nhân Trần Văn Cộng (70 tuổi, trú tại Tây Hồ) cũng có bệnh nền COPD, thời tiết lạnh giá những ngày qua khiến bệnh của ông trở nặng, gia đình vội đưa vào cấp cứu tại BV Phổi Trung ương.

BS. Vũ Văn Thành, Trưởng khoa Bệnh phổi mạn tính, BV Phổi Trung ương cho biết: “Thời gian gần đây, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh sâu khiến số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý hô hấp nhập viện đều tăng ở tất các bệnh viện. Riêng tại khoa bệnh phổi mãn tính số lượng bệnh nhân liên quan mật thiết với các yếu tố môi trường số lượng bệnh nhân tới khám tăng rõ rệt.

Trước kia, khoa điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân nội trú/tháng, trong tháng vừa rồi số lượng bệnh nhân tăng lên 130% khoảng 250 bệnh nhân” (đọc toàn bản tin trên Báo Giao Thông).

Bắt giám đốc một trung tâm thuộc Sở NN&PTNT Thừa Thiên – Huế

Ngày 9/12, thông tin từ Cơ quan ANĐT công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hồng Khanh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Lâm Phát và Lê Hạ, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp (thuộc Sở NN&PTNT Thừa Thiên – Huế); và Trương Ngọc Đức – nhân viên điều tra quy hoạch rừng Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động thiết kế, thẩm định phương án và dự toán khai thác tận thu gỗ thông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thuỷ quản lý (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Ham mua đất giá rẻ, nhiều người ‘ôm’ sổ đỏ giả

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều người và truy tìm Phạm Thị Nga (58 tuổi; trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo, năm 2018, Nga gạ bán đất cho ông Đỗ Mạnh Hùng, Đỗ Văn Diễn và bà Trương Thị Thu tại đường Mai Văn Ngọc, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

Bà Nga cho rằng đây là đất giấy tờ “ba lá”, diện tích 370 m2, giá 398 triệu đồng. Nếu ai mua, bà Nga hứa sẽ làm sổ đỏ, bảo đảm pháp lý. Thấy đất quá rẻ, ông Hùng, ông Diễn, bà Thu quyết định “xuống tiền”.

Nhận được tiền, Nga tiếp tục “nổ” rằng mình quen với nhiều lãnh đạo, nếu muốn tách thửa thành 3 sổ đỏ thì chỉ cần “chung chi” 670 triệu đồng. Tuy nhiên, Nga cho rằng vì sổ đỏ mới được “các sếp xử lý” nên phải 1-2 năm sau mới được giao dịch, tránh bị lộ.

Ông Hùng, ông Diễn và bà Thu đồng ý, chuyển tiền cho Nga để tách thửa và nhận về 3 sổ đỏ. Tuy nhiên, vì nghi ngờ, 3 người đưa đến UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu nhờ kiểm tra thì mới vỡ lẽ đây là giấy tờ giả.

Ngoài 3 nạn nhân nói trên, nhiều người khác cũng có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nga (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Bên trong ‘tàu ma’ có chữ Trung Quốc vừa trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng ở Quảng Trị tiếp cận được con tàu sắt có in chữ Trung Quốc vừa trôi dạt vào vùng biển tỉnh này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định con tàu được làm bằng sắt, có kích thước dài 50m, rộng 10m, cao 12m. Phía trước mũi có in dòng chữ nước ngoài màu xanh đen. Con tàu có 3 tầng, trên phía hông trái tầng 3 của tàu có in dòng chữ Trung Quốc màu đỏ.

Tầng hầm của con tàu chứa máy, tầng 2 là bếp nấu ăn và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ nằm phía bên phải.

con tàu 1
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.
con tàu 1
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Trên tàu không có người và qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện có dấu hiệu nghi vấn về vấn đề an ninh quốc gia. Ước tính giá trị tàu khoảng 4 – 5 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Đồng phạm của Nguyễn Thái Luyện: Xin lại tiền… trả cho mẹ

Trưa 10/12, các luật sư tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba).

Trả lời luật sư bào chữa, Vũ Hoàng Hải (cựu Giám đốc Công ty CP Bất động sản BigBag – công ty con của Alibaba) cho biết trong quá trình làm việc, thấy nhiều khách hàng và các nhân viên trong công ty đầu tư nên bị cáo cũng gom góp tiền mua dự án của Nguyễn Thái Luyện dù không rõ về vấn đề pháp lý.

Tổng cộng, Hải mua 5 lô đất với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đây là số tiền mà Hải tích cóp trong suốt 10 năm đi làm cùng với tiền vay mượn gia đình. Gần nhất, vào tháng 6/2019, Hải có nhờ mẹ đi cầm cố lô đất ở quê để lấy 100 triệu đầu tư 2 lô đất trong dự án của Luyện.

Gần 3 tháng sau, vụ án bị khởi tố, Hải đã giao nộp 5 lô đất đó cho cơ quan chức năng, trong khi mẹ bị cáo ở quê phải gòng gánh trả tiền lãi ngân hàng. Do đó, Hải xin HĐXX xem xét để lấy lại số tiền này đưa cho mẹ trả nợ ngân hàng (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: