Gia đình đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát chuộc lại tòa lâu đài trăm tỷ bị kê biên; Hôm qua Bộ Công thương nói không thiếu, hôm nay người dân TP. HCM vẫn hết sức vất vả đổ xăng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 12/11/2022.

Phát hiện 2 ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Trước đó, Sở Y tế Thanh Hóa nhận được công văn của Bệnh viện Nhi Trung ương về việc phát hiện 2 ca bệnh whitmore được chuyển đến từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bệnh nhân Trần Minh N. (sinh năm 2007), trú thôn Kim Sơn, xã Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Quá trình khám, xét nghiệm chẩn đoán trẻ bị suy đa tạng, shock nhiễm khuẩn whitmore.

Bệnh nhi Lê Ngọc Q. (sinh năm 2012), trú xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả cấy dịch mủ phát hiện ra trực khuẩn gram âm Burkholderia pseudomallei. Chẩn đoán áp xe phần mềm vùng trước tai phải/whitmore (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Whitmore (hay còn gọi là bệnh melioidosis) là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do loài vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây nên. Whitmore có bệnh cảnh lâm sàng rất đa dạng, tiến triển nhanh và có thể gây tử vong nhanh với tỷ lệ tử vong cao nếu bệnh nhân không được chẩn đoán đúng và điều trị kháng sinh phù hợp.

Gia đình đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát chuộc lại tòa lâu đài trăm tỷ bị kê biên

Ngày 12/11, đại diện lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự TP. Hải Phòng cho biết, gia đình ông Ngô Văn Phát (58 tuổi, tức Phát “dầu”, quê Thái Bình) – chủ nhân của tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỷ đồng tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An đã chuộc lại tòa lâu đài sau khi hoàn tất việc nộp lại đủ số tiền hơn 136 tỷ đồng mà ông Phát thu lợi bất chính từ mua bán trái phép hóa đơn VAT theo phán quyết của tòa án.

Trước đó, vụ án mua bán trái phép hóa đơn VAT do Phát “dầu” cầm đầu đã được TAND TP. Hải Phòng đưa ra xét xử, tuyên phạt Ngô Văn Phát 2 năm tù, buộc nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hơn 161 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Hôm qua Bộ Công thương nói không thiếu, hôm nay người dân TP. HCM vẫn hết sức vất vả đổ xăng

Khảo sát nhiều tuyến đường ở một số quận như Q.5, 6, 11, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú… tình trạng cây xăng hết hàng tạm ngưng hoạt động vẫn còn khá nhiều. Khách hàng dồn sang khiến những trạm xăng còn hoạt động rất đông.

Tại một số cây xăng lớn, lượng xe máy xếp hàng lên đến vài chục thậm chí cả trăm xe tại cùng thời điểm. Từ buổi sáng đến giữa trưa dòng người xếp hàng đợi đổ xăng vẫn không giảm.

đổ xăng vất vả 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Tình trạng khá phổ biến là nhiều cửa hàng hết xăng còn dầu và bán xăng theo định mức 30.000 – 50.000 đồng/lượt.

đổ xăng vất vả
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.
đổ xăng vất vả 2
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Trong khi trước đó, tối 11/11, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký công điện về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu. Trong đó nhấn mạnh phải khắc phục thiếu hụt xăng dầu cục bộ từ hôm nay 12/11/2022.

Đồng thời yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Tại cuộc họp hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công thương khẳng định nguồn cung không thiếu nhưng bị đứt gẫy. Thế nhưng thực tế thị trường thì tại TP. HCM và nhiều tỉnh/thành người dân vẫn hết sức vất vả khi đổ xăng dầu (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

26 lần nhận hối lộ từ AIC của ba quan chức Đồng Nai

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng cấp dưới bị cáo buộc 26 lần hối lộ 43,8 tỷ đồng cho cựu Bí thư Tỉnh uỷ, cựu Chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai để được trúng 16 gói thầu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà Nhàn đang bỏ trốn nên C03 cho rằng nếu không ra trình diện sẽ coi là từ bỏ quyền tự bào chữa.

Ba quan chức Đồng Nai bị cáo buộc Nhận hối lộ là cựu Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái và ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Ngộ độc rượu trôi nổi ở các vùng quê

Vụ ngộ độc rượu khiến 14 người đi cấp cứu sau khi dự đám tang tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã có 3 người không qua khỏi.

Vụ ngộ độc rượu tập thể ở Kiên Giang đang được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân.

Cách đây không lâu, cuối tháng 7 tại tỉnh Cà Mau, 3 người phụ nữ tử vong sau hai ngày nhậu liên tiếp. Tại tỉnh Bến Tre cũng có 3 người tử vong, nhiều người mờ mắt do ngộ độc rượu. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo tình trạng người dân sử dụng quá nhiều rượu, nhất là rượu không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ Dương Phước Đông – Trưởng khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết: “Ngộ độc rượu dễ bị nhầm là say rượu vì cùng triệu chứng như đau đầu, chóng mặt nôn ói. Một biểu hiện dễ nhận biết là người bệnh bị mờ mắt, chứng tỏ có tổn thương thần kinh. Khi phát hiện bất thường phải đưa người ngộ độc vào bệnh viện ngay không nên chủ quan để chậm trễ sẽ rất khó điều trị” (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: