Thêm 14.638 ca mắc Covid-19, Hà Nội tăng kỷ lục chưa từng có với 980 ca; Bất ngờ phát hiện mỏ ‘vàng trắng’ khi làm cao tốc 3.100 tỷ ở Phú Thọ: Dừng ngay thi công… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 12/12/2021.

Thêm 14.638 ca mắc Covid-19, Hà Nội tăng kỷ lục chưa từng có với 980 ca

Bản tin dịch Covid-19 ngày 12/12 của Bộ Y tế cho biết 14.638 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 14.621 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.483 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành, có 9.377 ca trong cộng đồng. Trong đó Hà Nội có 980 trường hợp mắc mới, đây là số ca dương tính cao nhất từ trước đến nay của thủ đô.

Từ 17h30 ngày 11/12 đến 17h30 ngày 12/12 ghi nhận 228 ca tử vong.

Không khí Hà Nội ở mức rất xấu

Các điểm quan trắc của Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ đều hiển thị chất lượng không khí thủ đô ở mức xấu đến rất xấu.

12h ngày 12/12, chỉ có bốn trên tổng số hơn 30 trạm quan trắc ô nhiễm không khí của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện thị chỉ số. Ba trong bốn trạm này chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên 200, ở mức rất xấu, cảnh báo mọi người bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Kiểm tra ôtô 12 chỗ, phát hiện 6 con bò trộm cắp

Khoảng 4h30 ngày 12/12, công an Kon Tum trong khi làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ôtô màu trắng nhãn hiệu Toyota mang, loại 12 chỗ ngồi, chạy từ hướng xã Đăk Môn ra đường HCM (quốc lộ 14). Sau đó, ôtô này phóng nhanh theo đường HCM đi hướng huyện Ngọc Hồi, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau đó, công an đã đuổi theo và yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 6 con bò.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Thành (31 tuổi) và Nguyễn Văn Ty (44 tuổi) khai nhận, 6 con bò trên là do 2 người trộm cắp trên địa bàn xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei) vào đêm 11/12 và rạng sáng 12/12; khi đang chở đi tiêu thụ thì bị bắt (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Bất ngờ phát hiện mỏ ‘vàng trắng’ khi làm cao tốc 3.100 tỷ ở Phú Thọ: Dừng ngay thi công

Chiều 9/12, ông Đỗ Xuân Hoàn – Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình san lấp giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Đại An (huyện Thanh Ba) thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ đã phát hiện một mỏ khoáng sản cao lanh.

Theo ông Hoàn, UBND huyện Thanh Ba đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ cũng như các cơ quan chức năng về vấn đề trên. Hiện đơn vị thi công đang tạm dừng hoạt động san lấp (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tối (12/12): Nóng: Triệt phá đường dây cung cấp virus Covid19. 75.000 người mất vì Omicron?