Thêm hơn 9.000 ca Covid-19; Đường sạt lở khẩn cấp gần một năm chưa được sửa chữa… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 18/9/2021.

Thêm 9.373 ca

Tối 18/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 9.373 ca nhiễm Covid-19 với 13 người nhập cảnh và 9.360 trường hợp ghi nhận trong nước (4.827 ca cộng đồng), chủ yếu tại nước TP. HCM (4.237), Bình Dương (2.877), Đồng Nai (939), Long An (236), Tiền Giang (197)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 2.146 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. HCM giảm 1.735 ca, Bình Dương giảm 1.136 ca, Đồng Nai tăng 594 ca, Long An giảm 37 ca, Tiền Giang tăng 79 ca.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 220 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.857.

Trong ngày có 14.903 ca khỏi.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở TP. HCM ‘đi ngang’

Chiều 18/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM tiếp tục tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại thành phố 24 giờ qua.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, ngày 17/9, TP. HCM có 2.270 bệnh nhân xuất viện, 165 trường hợp tử vong trong ngày. Từ 1/1 đến nay, thành phố ghi nhận 166.564 ca xuất viện cộng dồn và 13.099 bệnh nhân tử vong.

3 ngày vừa qua, số ca tử vong tại TP. HCM có xu hướng “đi ngang”, dao động 160-166 trường hợp (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Nhiều trường hợp chỉnh sửa giấy xét nghiệm Covid-19 ở Bình Dương

Vào 8 sáng 18/9, trong quá trình trực tại một chốt kiểm dịch ở Bình Dương, CSGT đã tiến hành kiểm tra xe ôtô do Nguyễn Văn Ch. điều khiển, trên xe chở theo Nguyễn Thọ Vĩnh H. thì phát hiện giấy test nhanh Covid-19 của anh Ch. có dấu hiệu đã bị chỉnh sửa.

Qua làm việc, anh Ch. khai đã chỉnh sửa ngày trên giấy test nhanh Covid-19 từ ngày 21/8/2021 thành ngày 17/9/2021 với mục đích lưu thông qua các chốt kiểm dịch.

Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu anh Ch. và người đi cùng xe test nhanh Covid-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 người này đều dương tính với SARS-CoV2.

Trước đó, chiều 17/9, cũng tại chốt kiểm soát cầu Phú Cường, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý lái xe Nguyễn Minh Tr. chỉnh sửa giấy xét nghiệm Covid-19 từ ngày 10/9 thành ngày 16/9 (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Đường sạt lở khẩn cấp gần một năm chưa được sửa chữa

Theo ông Hồ Văn Phức – Chủ tịch xã Phước Thành (huyện Phước Sơn), tuyến đường ĐH1 điểm đầu từ xã Phước Đức qua xã Phước Chánh, Phước Kim đến Phước Thành dài 40 km, từng tan hoang trong cơn bão bão Molave gần một năm trước (cuối tháng 10/2020).

Sau bão, trên cung đường này xuất hiện gần 30 điểm đất đá tràn xuống, taly hư hỏng; bốn cống và năm cầu bị cuốn trôi xuống vực sâu. Mặt đường nhựa toàn tuyến bong tróc, xói lở hơn 90%.

Ngoài tin Covid-19, còn có tin về đường sạt lở
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress.

Tương tự, đường ĐH2 nối với ĐH1 dài hơn 10 km từ xã Phước Thành đi Phước Lộc sạt lở hơn 30 điểm, bảy cầu cống bị cuốn trôi hoàn toàn; rãnh dọc hư hỏng hơn 5 km… Đường ĐH5 nối đường ĐH2 từ xã Phước Lộc đến Phước Công dài 20 km cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Đầu tháng 12/2020, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ban hành tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến đường ĐH1, Đ2 do ảnh hưởng thiên tai. Lãnh đạo tỉnh giao huyện Phước Sơn và cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án khẩn cấp để sửa chữa hai tuyến đường này.

Tuy nhiên, đến nay gần năm một trôi qua các dự án vẫn “nằm trên giấy”. Tuyến đường chỉ được khắc phục tạm thời, người dân đi lại rất khó khăn trong bối cảnh mùa mưa bão sắp đến.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch huyện Phước Sơn, cho hay ba tuyến đường huyết mạch qua các xã vùng cao Phước Kim, Phước Công, Phước Thành và Phước Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổng kinh phí xây dựng gần 500 tỷ đồng.

Lý giải về việc chậm triển khai sửa chữa các tuyến đường này, lãnh đạo huyện Phước Sơn nói một dự án đầu tư công hoàn thiện thủ tục mất hàng trăm ngày, vì vậy dự kiến cuối năm 2021 mới có thể lựa chọn được đơn vị thi công.

Theo ông Trung, vì chưa thể sửa chữa được nên trong năm nay ba tuyến đường trên đứng trước nguy cơ xảy ra sạt lở, tắc đường khi mùa mưa bão đến. “UBND huyện đã giao các ngành khảo sát những điểm nguy cơ sạt lở, cắm biển báo và bố trí kinh phí dự phòng với phương châm hư tới đâu sửa chữa tới đó để người dân đi lại sau các trận mưa lớn”, ông nói (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Trường học có 36 học sinh đỗ đại học từ 30 điểm trở lên

Hơn 95% học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nhưng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An có đến 36 học sinh đỗ đại học từ 30 điểm trở lên ở mùa tuyển sinh năm 2021 (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Tổng Hợp (18/9): Nóng: Sợ người Việt LÂY BỆNH, Trung Quốc xây hàng rào điện cao thế ở biên giới