Thêm 41.980 ca Covid-19; Nữ tài xế lái ôtô 7 chỗ đâm vào tiệm tạp hóa, nhiều người bỏ chạy thoát thân; Đội bóng của bầu Hiển gây sốc, ông Park về Hàn Quốc không rõ lý do… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 19/2/2022.

Thêm 41.980 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 19/2 của Bộ Y tế cho biết có 41.980 ca mắc mới Covid-19 tại 61 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất 4.869 ca; Bắc Ninh tăng vọt lên 3.040 ca, tăng gần gấp đôi hôm qua; Trong ngày có 6.840 ca khỏi; 65 trường hợp tử vong.

Giá test nhanh tối đa 78.000 đồng

Giá xét nghiệm mới được Bộ Y tế quy định trong Thông tư hướng dẫn giá xét nghiệm Covid-19, ban hành ngày 18/2.

Cụ thể, với test nhanh, mức thanh toán không quá 78.000 đồng một xét nghiệm. Trong khi đó, mức thanh toán hiện hành là 109.700 đồng một xét nghiệm, tức là giá mới giảm khoảng 30%.

Với xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, giá thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng một xét nghiệm mẫu đơn, giảm 16.600 đồng so với giá hiện hành.

Nếu xét nghiệm mẫu gộp, mức thanh toán tối đa không vượt quá giá xét nghiệm gộp mẫu. Ví dụ gộp mẫu 5 thì thanh toán tối đa không quá 136.600 đồng, gộp mẫu hai là 223.300 đồng. Như vậy, xét nghiệm mẫu gộp 5 giảm 28.000 đồng, mẫu gộp hai giảm 36.800 đồng so với hiện hành.

Chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Nguyễn Thị Hạnh, 37 tuổi, ở phường Gia Hội, TP. Huế tạm trú phường An Mỹ, tỉnh Quảng Nam, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam, cho biết ngày 19/2.

Hạnh đã vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng và hứa trả lãi cao để chiếm đoạt 19,6 tỷ đồng của nhiều bị hại (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Thiếu nữ Nghệ An mất tích từ ngày mùng 1 tết bất ngờ gọi về nhà

Ngày 19/2, ông Nguyễn Văn Lệ (trú thôn 8, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, gia đình đã nhận được thông tin con gái là N.T.G (sinh năm 2007) rời nhà từ ngày mùng 1 tết.

Nữ sinh này cho biết, mình không bị bắt cóc mà tự đi ra Hà Nội. Hiện người nhà của G. đang trên đường đưa cô gái về nhà (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Nữ tài xế lái ôtô 7 chỗ đâm vào tiệm tạp hóa, nhiều người bỏ chạy thoát thân

Khoảng 9h ngày 19/2, tại giao lộ Huỳnh Tịnh Của -Trần Quốc Toản, phường 8 (quận 3, TP. HCM). Nữ tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển ôtô 7 chỗ chạy trên đường Huỳnh Tịnh Của.

Khi đến đoạn giao với đường Trần Quốc Toản, ôtô bất ngờ lao thẳng vào tiệm tạp hóa số 45A Trần Quốc Toản.

Nhiều người cho biết, thời điểm tai nạn xảy ra có nhiều người đang lưu thông trên đường phát hiện đã tháo chạy kịp thời. Ôtô lao vào tiệm tạp hóa cũng là lúc có một nhóm người vào mua hàng rời đi.

Tại hiện trường, gần như cả ôtô 7 chỗ lọt thỏm giữa tiệm tạp hóa, phần đầu xe bị hư hỏng. Nhiều hàng hóa trong tiệm này bị ôtô húc văng (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Đội bóng của bầu Hiển gây sốc, ông Park về Hàn Quốc không rõ lý do

“CLB Hà Nội thông báo, HLV Park Choong Kyun sẽ không tiếp tục cương vị thuyền trưởng ngay trước thềm mùa giải 2020. Ông Park Choong Kyun sẽ trở về Hàn Quốc vì lý do cá nhân”, thông báo của CLB Hà Nội cho biết. Được biết tạm thời đội bóng của bầu Hiển sẽ do trợ lý Chung Jaeho đảm nhiệm.

Đây là thông tin gây sốc trong bối cảnh ông Park vừa nhận ghế ở CLB Hà Nội và gần như chưa kịp làm gì.

Trước đó ở mùa giải 2021, CLB Hà Nội thi đấu không thành công, dẫn tới sự ra đi của HLV Chu Đình Nghiêm. Ông Hoàng Văn Phúc lên thay nhưng sau ít vòng đấu, ghế HLV trưởng CLB Hà Nội tiếp tục đổi chủ. Người được đưa về chính là HLV Park Choong Kyun, đồng hương của HLV Park Hang-seo (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (19/2): F0 liên tục tăng mạnh, Việt Nam gần 50000 F0/ngày. Chiến sự Thế Giới căng thẳng