Bụi mịn có mùi hôi bay vào nhà dân; Xe quá tải làm sập cầu ở miền Tây… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 2/11/2022.

Bụi mịn có mùi hôi bay vào nhà dân

Hơn 1.000 nhà dân ở Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng ngãi bị bụi màu trắng, có mùi hôi gây buồn nôn bay vào, chưa rõ nguồn gốc.

Ông Nguyễn Công Thành, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị cho biết, bụi mịn màu trắng bay vào nhà đêm 30/10, khi cả gia đình ông chuẩn bị đi ngủ. “Nhà đóng cửa nhưng sáng hôm sau bụi vẫn đóng lớp ngoài hè, có mùi hôi rất khó chịu”.

Nhiều người dân quét nhà, sân ngay trong đêm, nhưng chỉ 30 phút sau bụi tiếp tục bay tới, đóng lớp. Tình trạng này tiếp diễn đến sáng hôm sau, khiến hàng trăm hộ ở xã Bình Trị lo lắng.

Bụi mịn màu trắng xám cũng ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân xã Bình Hải kế bên. Chủ tịch xã này cho biết, mùi bụi hít vào gây buồn nôn, nên người dân nghi ngờ các nhà máy ở Khu kinh tế Dung Quất gặp sự cố (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Ngỡ ngàng với đường hơn 700 tỷ chưa làm xong đã đứt gãy

Ngày 2/11, các vị trí sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT601 thuộc địa bàn các xã Hòa Liên, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục.

đường hư hỏng
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Trước đó, ảnh hưởng của đợt mưa lũ tại Đà Nẵng khiến tuyến đường này bị sạt lở taluy dương, taluy âm, hư hỏng rãnh dọc, cống thoát nước, ngầm tràn.

Các vị trí sạt lở ăn sâu vào mặt đường, đoạn đường được thảm nhựa qua cánh đồng nối xã Hòa Liên lên Hòa Bắc bị nứt toác, ăn sâu mặt đường khoảng 2,5m, hố sụt trượt sâu khoảng 1,2m.

đường hư hỏng 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Cạnh đó, tại một số vị trí, kè bê tông gia cố taluy âm của tuyến cũng bị hư hỏng. Đoạn chạy qua đập dâng Nhà máy nước Hòa Liên vừa được thảm nhựa nhưng nay cũng bị nứt gãy, đổ sụp xuống lòng hồ.

Hệ thống lan can tại điểm này bị sạt lở, rơi xuống lòng hồ. Mất hệ thống hộ lan phía taluy âm, đơn vị chức năng phải dùng đá tảng cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Đoạn đường qua trung tâm xã Hòa Bắc vẫn còn nham nhở. Do thi công chậm tiến độ, sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều điểm sạt lở, ăn sâu vào thềm nhà dân, rất nguy hiểm (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Cán bộ địa chính xã ở Quảng Nam vỡ nợ tiền tỷ, đến công an thú tội

Lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) vào ngày 2/11 xác nhận, có việc một cán bộ địa chính xã trên địa bàn không đến nhiệm sở do bị công an triệu tập làm việc liên quan đến chuyện nợ nần.

Trước đó, ngày 23/10, ông Nguyễn Như Nhân (sinh năm 1990) – công chức phụ trách địa chính xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên) xin nghỉ việc với lý do giải quyết việc gia đình. Sau đó, ông Nhân đến công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và khai báo về vụ vỡ nợ với số tiền rất lớn, có liên quan đến nhiều người tại địa bàn huyện Duy Xuyên và TP. Đà Nẵng…

Lãnh đạo UBND xã Duy Trung cho biết, ông Nhân bị công an triệu tập vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vừa qua, sau khi có thông tin ông Nhân ra công an đầu thú, rất nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo vị cán bộ xã này chiếm đoạt tiền của họ (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Ôtô chở cô dâu, chú rể đâm vào dải phân cách lật ngửa trên đường

Thông tin từ báo VietNamNet, công an TP. Hải Phòng cho biết, khoảng 8h sáng 2/11, tại điểm mở đường Bùi Viện – Đồng Xá, quận Hải An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến ôtô chở cô dâu, chú rể.

Cụ thể, ôtô màu trắng được gắn hoa tươi phục vụ việc rước dâu do anh Lê Sỹ Dũng, (sinh năm 1977, trú tại Hà Nội) điều khiển từ hướng đường Lê Hồng Phong đi Cầu Rào tự đâm vào dải phân cách.

xe lật
Ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet.

Hậu quả, ôtô hư hỏng, hoa tươi đầu xe vung vãi khắp nơi. Cô dâu, chú rể và lái xe đã may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Đường dây mua bán trẻ em ở Bình Dương và các tỉnh phía Nam: 35-60 triệu đồng/bé sơ sinh

Ngày 2/11, công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh tại TP. HCM, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang… với ít nhất 31 trẻ sơ sinh đã bị mua bán trót lọt. 8 bị can đã bị khởi tố, trong đó có cả các sản phụ bán cả con ruột của mình, ít nhất 16 cá nhân khác đang củng cố hồ sơ để tiếp tục khởi tố.

Qua điều tra, công an xác định nhóm người này rao bán trẻ em với giá từ 35-60 triệu đồng/bé và hồ sơ giả (giấy chứng nhân, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh…) với giá 30-40 triệu đồng/bộ nếu người mua có nhu cầu (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Xe quá tải làm sập cầu ở miền Tây

Rạng sáng 2/11, người dân gần cầu bắc qua kênh Nhất, ở xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nghe tiếng động lớn, kèm tiếng ôtô rồ ga. Họ chạy ra thấy cầu bêtông dài 20m, nối đường Tân Hội Trung – Thanh Mỹ bị sập, một phần chân cầu lún sâu xuống dòng kênh.

Tài xế đang đề máy ôtô biển Tiền Giang cố vượt qua cầu. Nhịp giữa cầu không gãy hoàn toàn, song bị xe tải choán hết khiến giao thông ách tắc.

Khai với công an xã Tân Hội Trung, tài xế Trần Minh Tuấn (31 tuổi) cho biết ôtô làm sập cầu khi đi giao gạo, quãng đường qua cầu Xẻo Quýt gần hơn. Theo tài xế, ôtô trọng tải hơn 12 tấn, chở 300 bao gạo nặng khoảng 15 tấn, trong khi cầu chỉ cho phép xe 5 tấn đi qua (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: