Cứu bé gái rơi xuống hố ép cọc công trình; Giám đốc Quỹ tín dụng tại Thái Bình lập khống hồ sơ vay hàng tỷ chục đồng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 20/12/2022.

Cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố ép cọc công trình sâu 15m

Một ngày trước (19/12), bé gái tên L.K.T. (5 tuổi) trong lúc vui chơi tại công trình ở thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) không may rơi xuống hố ép cọc bê tông.

Phát hiện vụ việc, các công nhân tại đây tìm cách cứu nạn nhân nhưng bất thành. Hố có độ sâu 15m, rộng khoảng 40cm. Khi lọt xuống hố, bé gái vẫn tỉnh nhưng tinh thần hoảng loạn.

Nhận được tin báo, cảnh sát trấn an tinh thần bé gái và dùng các thiết bị luồn được dây đai qua người nạn nhân, đưa lên mặt đất thành công (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

9 trung tâm đăng kiểm ở phía Nam bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện

Ngày 20/12, công an TP. HCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Lực lượng chức năng đã bắt 23 người là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ở các trung tâm này để điều tra hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác.

Công an cũng khám xét khẩn cấp 9 trung tâm đăng kiểm và thu giữ nhiều tài liệu.

Cùng ngày, công an TP. HCM đã bắt giữ thêm 10 người tại Trung tâm đăng kiểm 50-10D, 50-07V để điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Nhân viên y tế tố phải nộp 4 triệu đồng kèm hồ sơ xét duyệt bậc lương

Chiều 20/12, ông Mạc Văn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hải Phòng, cho biết Thanh tra Sở Y tế thành phố đang tổ chức thanh kiểm tra nội dung cán bộ nhân viên y tế thuộc bệnh viện tố phải nộp 4 triệu đồng/hồ sơ xét duyệt bậc lương.

Theo đó, vừa qua cán bộ thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính (Bệnh viện Phổi Hải Phòng) tiếp nhận hàng chục hồ sơ để xét duyệt bậc lương cho viên chức có trình độ cao đẳng theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Tuấn lý giải, quá trình giải quyết chế độ cho cán bộ, có thể do quá nhiều hồ sơ nên một số cán bộ, nhân viên y tế thuộc bệnh viện đã kẹp 4 triệu đồng vào hồ sơ với mục đích sớm được hoàn thiện thủ tục (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Giám đốc Quỹ tín dụng tại Thái Bình lập khống hồ sơ vay tiền

Thông tin từ báo Nhân Dân, ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi làm việc và nơi ở, đồng thời bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1975), Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về hành vi “Tham ô tài sản”.

Thời gian qua, Hà đã gian dối, lập khống nhiều hợp đồng tín dụng để vay hơn 11 tỷ đồng từ quỹ tín dụng do mình quản lý, điều hành để đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư này không hiệu quả dẫn đến thua lỗ. Để có tiền trang trải các khoản tiền lãi và gốc đã vay, bị can tiếp tục lập thêm nhiều hợp đồng tín dụng mới để vay, rút tiền từ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng. Tính đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, Hà đã lập khống hàng chục hợp đồng tín dụng để vay hơn 20 tỷ đồng.

Em vợ Nguyễn Thái Luyện xin nộp lại toàn bộ tiền lương nhận từ Công ty Alibaba

Sáng 20/12, TAND TP. HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo và rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba. Trong phiên xử sáng nay, luật sư đại diện cho các bị cáo tiếp tục phần bào chữa. Sau phần bào chữa của luật sư, các bị cáo được phép tự bào chữa cho mình.

Bị cáo Võ Văn Trần Quang (em vợ Nguyễn Thái Luyện) xin được giảm mức án mà VKSND đã đề nghị. Bị cáo Quang nói, bản thân mới học hết lớp 12, không biết gì nên khi ký những giấy tờ liên quan đã vô tình vi phạm pháp luật. Do đó, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm án để bị cáo sớm được trở về với gia đình.

Bị cáo Quang cũng xin HĐXX cho nộp lại số tiền lương 69 triệu đồng đã nhận khi làm việc tại Công ty Alibaba.

“Bị cáo xin tự nguyện nộp lại toàn bộ khoản tiền lương mà trong thời gian làm tại công ty bị cáo đã nhận được. Bị cáo còn hai con nhỏ nên mong HĐXX xem xét”, bị cáo Quang trình bày (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Có thể bạn quan tâm:

Tin tức sáng 20/12: Bắt đường dây sản xuất tiền 500.000 đồng giả; Cả nước 21.000 ô tô hết hạn cần sa thải