Thêm 135 ca Covid-19; Mẹ bỏ con sơ sinh dưới cống nước; Cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo bị đề nghị truy tố… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 21/6/2021.

Thêm 135 ca Covid-19

Bản tin tối 21/6 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 135 ca Covid-19, trong đó: 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (1), An Giang (1).

133 ca ghi nhận trong nước tại TP. HCM (70), Bắc Giang (30), Bình Dương (21), Bắc Ninh (6), Đà Nẵng (4), Hưng Yên (2); trong đó 130 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hơn 710.000 người TP. HCM liên quan các ca Covid-19

TP. HCM đã lấy mẫu 711.762 người, trong đó 14.391 F1, hơn 91.800 F2 và hơn 605.507 diện F khác liên quan các ca Covid-19 cộng đồng, tính từ ngày 26/5 đến 21/6.

TP. HCM đang nâng cao năng lực xét nghiệm với công suất 500.000 mẫu mỗi ngày, mở rộng xét nghiệm cho người lao động làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các khu vực nguy cơ cao (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

TP. HCM công bố 49 khách sạn, nhà nghỉ làm điểm cách ly có thu phí

Ngày 21/6, HCDC cho biết đến nay, tại TP. HCM có tổng cộng 49 cơ sở lưu trú được sử dụng làm điểm cách ly có thu phí. Trong đó có 3 khách sạn làm điểm cách ly cho đoàn bay với 220 phòng; 46 khách sạn, nhà nghỉ làm điểm cách ly cho người nhập cảnh về TP với 3.173 phòng (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Covid-19
Danh sách 46 khách sạn, nhà nghỉ làm điểm cách ly có thu phí (ảnh HCDC).

Đề xuất chi 230 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do mất việc ở TP. HCM

Giám đốc Sở LĐTBXH vừa ký văn bản khẩn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM về đề xuất chính sách hỗ trợ lao động tự do bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19.

Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người (hỗ trợ một lần). Số lao động dự kiến được hỗ trợ là 230.000 người với tổng kinh phí là 230 tỷ đồng lấy từ ngân sách TP. HCM, quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM và các nguồn hợp pháp khác (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo bị đề nghị truy tố

Chiều 21/6, Phó Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết ông Nguyễn Duy Linh – cựu Tổng cục phó Tổng cục Tình báo bị truy tố với khung hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Cùng vụ án với ông Linh, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) cũng bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Hồ Hữu Hoà, 37 tuổi, làm nghề tư vấn về phong thuỷ tâm linh, bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Mẹ bỏ con sơ sinh dưới cống nước

Trưa 21/6, UBND thị trấn Việt Lâm cho biết, sáng cùng ngày, một sản phụ đến bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Giang để thăm khám, điều trị sau sinh.

Qua thăm khám, bác sĩ tra hỏi thì người phụ nữ này cho biết mới sinh con và bỏ lại cháu bé tại cống thoát nước bên vệ đường.

Từ những miêu tả của người mẹ, công an nhanh chóng xác định cháu bé bị bỏ lại tại khu vực cống thoát nước ở thị trấn Việt Lâm. Tuy nhiên, khi nhà chức trách đến hiện trường thì bé sơ sinh đã qua đời (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở trẻ em Indonesia cao nhất thế giới

Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Indonesia, ông Aman Bhakti Pulungan ngày hôm qua (20/6) cho biết, cứ 8 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Indonesia thì có 1 trẻ em.

Hiện nay, tỷ lệ trẻ em nước này tử vong do Covid-19 là cao nhất thế giới, ở khoảng từ 3 đến 5%. Trong đó, 50% số ca tử vong rơi vào trẻ em mới biết đi (đọc toàn bản tin trên báo VOV).

Từ Khóa: