Khởi tố 4 cựu nhân viên Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh; Người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá có tỷ lệ thương tích 48%… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/11/2022.

Cấm đậu xe trước bến xe Miền Đông mới

Để đảm bảo an toàn giao thông trên đường song hành phải quốc lộ 1 (phạm vi trước bến xe Miền Đông mới, TP. Thủ Đức), từ ngày 26/11, Sở Giao thông vận tải TP. HCM ra phương án cấm dừng và đậu xe tại khu vực này.

Phương án cụ thể như sau: Cấm đậu xe trên đường song hành phải quốc lộ 1 (gồm phần đường bên phải và bên trái hầm chui), đoạn từ đường số 13 đến cổng F3 bến xe Miền Đông mới.

Cấm dừng xe và đậu xe đối với ô tô khách, taxi trên đường song hành phải quốc lộ 1 (gồm phần đường bên phải và bên trái hầm chui), đoạn từ đường số 13 đến cổng F3 bến xe Miền Đông mới (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

4 cựu cán bộ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh bị khởi tố

Ngày 23/11, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, cựu phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh), bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản.

Nguyễn Trà My (23 tuổi) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi) cùng là cựu nhân viên phòng giao dịch cũng bị khởi tố cùng tội danh nhưng được tại ngoại (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Gia đình Hải Như nói về kết quả giám định ADN hài cốt ở sông Tô Lịch

Ngày 23/11, ông T. (bố cô gái Lương Hải Như, 23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, gia đình ông vừa nhận kết quả giám định ADN thi thể ở sông Tô Lịch từ cơ quan chức năng.

Theo ông T., cơ quan chuyên môn xác định hài cốt ở sông Tô Lịch đã lớn tuổi, có răng số 4 và 7 đã làm lại. Qua đối chiếu xác định không trùng khớp với đặc điểm của Hải Như. Bố cô gái 23 tuổi thông tin Hải Như từng làm răng nhưng là răng số 6 hàm dưới.

“Mặc dù vậy, cơ quan điều tra vẫn sẽ xác minh lại, đối chiếu thêm nhiều lần trước khi đưa ra kết luận cuối cùng”, ông T. nói (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá có tỷ lệ thương tích 48%

Chiều 23/11, Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau chuyển kết quả giám định thương tích của ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời. Ông Trung là một trong 2 nạn nhân bị hành hạ trên tàu cá của bà Phạm Thị Hà (quê Bến Tre, tạm trú tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc).

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Cà Mau, cho biết tỷ lệ thương tích của ông Trung là 48%. Với kết quả này, công an đủ điều kiện khởi tố bị can đối với những người hành hạ ông Trung (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Tuyên Quang: Tai nạn xe khách trên Quốc lộ 3B làm 5 người thương vong

Khoảng 13h30′ ngày 23/11, xe ôtô khách đi hướng huyện Chiêm Hóa-TP. Tuyên Quang đã va chạm với ôtô tải chạy ngược chiều.

Hậu quả vụ va chạm làm 2 người chết, 3 người bị thương (chưa xác định danh tích các nạn nhân) (đọc toàn bản tin trên báo TTXVN/Vietnam+).

Có thể bạn quan tâm: