Tước chứng chỉ hành nghề 3 bác sĩ ở TP. HCM; Xét xử đại án AIC: Một bị cáo ở Mỹ gửi tiền về bồi thường thiệt hại… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/12/2022.

Bắt hai nguyên cán bộ công an ở Trà Vinh

Ngày 23/12, công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam Võ Trung Hiếu (37 tuổi, quê huyện Mang Thít, Vĩnh Long), nguyên cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Đồng thời cơ quan CSĐT cũng bắt giam ông Trương Văn Tùng (50 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội Tổng hợp công an huyện Tiểu Cần để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Tước chứng chỉ hành nghề 3 bác sĩ ở TP. HCM

Ngày 23/12, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM công bố danh sách xử phạt những cá nhân vi phạm từ ngày 16/12 đến 22/12.

Trong đó, bác sĩ sản phụ khoa Li Guang Qiu (quốc tịch Trung Quốc) đã lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi. Bị xử phạt 9,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 3 tháng.

Bác sĩ sản phụ khoa Trần Thị Bạch Vân của phòng khám đa khoa Đại Việt (địa chỉ số 1503-1505-1507-1509 đường 3/2, phường 16, quận 11) kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán và mức độ bệnh, bị phạt 15 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Bác sĩ sản phụ khoa Nguyễn Thị Vân của phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) lập hồ sơ bệnh án nhưng ghi không đầy đủ theo quy định bị xử phạt 2 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Cán bộ công an quận Hoàn Kiếm bị đâm tử vong gần trụ sở

Thông tin từ báo VTC News, ngày 23/12, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng xảy ra gần trụ sở công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h cùng ngày. Nạn nhân là một chỉ huy đội nghiệp vụ công an quận Hoàn Kiếm. Nghi phạm dùng dao bầu để tấn công người này.

Sau khi gây án, nghi phạm rời hiện trường, vứt hung khí rồi đến trụ sở công an đầu thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, do vết thương quá nặng.

Xét xử đại án AIC: Một bị cáo ở Mỹ gửi tiền về bồi thường thiệt hại

Sáng 23/12, phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ đại án AIC Đồng Nai tiếp tục với phần tranh tụng, các luật sư được hỏi các bị cáo.

Tại tòa, luật sư Nguyễn Văn Tú, người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội), đã công bố bức thư mà thân chủ của mình gửi từ Mỹ về cho tòa án. Theo nội dung bức thư, ông Thuyết biết mình bị truy tố thông qua luật sư và báo chí và có 3 nội dung muốn trình bày.

Đầu tiên, ông Thuyết cho rằng nhận được thông tin phiên tòa quá gấp, không thể về Việt Nam dù rất mong muốn có mặt ở tòa để trình bày.

Thứ hai, ông Thuyết đồng ý để luật sư Nguyễn Văn Tú bào chữa cho mình tại tòa.

Thứ ba, về kết luận “quân xanh, quân đỏ”, bị cáo Thuyết trình bày rằng chuyện xảy ra đã 10 năm và bản thân không nhớ rõ các chi tiết về việc công ty của mình làm “quân xanh, quân đỏ” cho Công ty AIC thế nào, chỉ nhớ có người nhờ ký hồ sơ dự thầu, còn ai đưa thì ông không nhớ.

Bên cạnh đó, cuối cùng, ông Thuyết mong HĐXX, các cơ quan tư pháp, luật sư sẽ giải quyết thấu đáo cho bị cáo, cho hưởng khoan hồng. Ông Thuyết cho hay đã gửi tiền về gia đình, qua đó đưa cho Công ty Thành An Hà Nội để khắc phục toàn bộ tiền thu lời bất chính (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Truy tìm ‘trùm’ đường dây sản xuất 600 triệu đồng tiền giả mỗi ngày

Ngày 23/12, công an TP. Đà Nẵng thông báo truy tìm ông “trùm” cầm đầu đường dây làm tiền giả quy mô lớn là Huỳnh Quốc Thái (33 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra công an TP. Đà Nẵng bắt giữ Đoàn Văn Dương (33 tuổi), Hồ Văn Tiện (34 tuổi, cùng ngụ xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Như Phú (53 tuổi), Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 tuổi, cùng ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM).

Tang vật thu giữ tại “sào huyệt” nhóm này ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh là hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng, 3 gói ma túy, 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn và 1 quả lựu đạn.

Được biết, với tốc độ làm việc bình thường, mỗi ngày nhóm này làm khoảng 300 tờ A4, tức 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 600 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Có thể bạn quan tâm: