Lần đầu số mắc Covid-19 mới tăng vọt lên 60.355 ca; 13 cán bộ công an phường nhận tiền chung chi, ‘chạy tội’ cho đối tượng ma tuý; Thêm một đợt chi viện cho U23 Việt Nam… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/2/2022.

Lần đầu số mắc Covid-19 mới tăng vọt lên 60.355 ca

Bản tin dịch Covid-19 ngày 23/2 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lần đầu ghi nhận 60.355 F0 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội tiếp tục nhiều nhất tăng vọt 7.419 ca, tiếp theo là Bắc Giang 2.998 ca.

Trong ngày có 15.641 bệnh nhân khỏi; 91 ca tử vong.

F0, F1 tăng mạnh, trường học đối diện ‘áp lực chưa từng có’

Những ngày qua, bà Bùi Thị Sinh, Hiệu trưởng Tiểu học Kim Nỗ (huyện Đông Anh), quay cuồng xử lý công việc, dù đang là F0 điều trị tại nhà.

Số lượng nhân viên mắc Covid-19 hoặc F1 phải cách ly tăng chóng mặt trong khoảng một tuần nay khiến ban giám hiệu và giáo viên Tiểu học Kim Nỗ đối diện “áp lực chưa từng có”.

Đang là F0 điều trị tại nhà, nhưng bà Sinh “không dám ngơi việc”. Hàng ngày, ngoài dạy và học, trường phải thống kê số lượng học sinh, giáo viên F0, F1, liên tục điều chỉnh hình thức học cho những lớp có tỷ lệ lây nhiễm cao. Một số đầu việc được hai hiệu phó hỗ trợ, nhưng đa số bà Sinh vẫn phải trực tiếp chỉ đạo và báo cáo cấp trên.

Hiệu trưởng một trường THCS ở sát khu vực nội thành cũng chia sẻ “mệt mỏi kinh khủng” khi số ca nhiễm trong trường liên tục tăng. Lượng học sinh diện F0, F1 tăng từng ngày, một phần ba số giáo viên đã nhiễm virus. Văn phòng trường tê liệt do không còn ai đủ điều kiện đi làm, khiến hiệu trưởng vừa phải quản lý, vừa giảng dạy và còn phải kiêm thêm cả công việc văn thư…(đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Sau loạt bài của VTC News: Yêu cầu thanh tra một loạt trường trung cấp y – dược

Sau loạt bài viết phản ánh tình trạng các trường trung cấp tổ chức đào tạo không đúng quy định, người học không cần hoặc học 3 – 4 tháng, chỉ cần nộp đủ tiền, học viên đã sở hữu được bằng tốt nghiệp trung cấp y – dược nhờ “thủ thuật ghép khoá sắp tốt nghiệp” của Báo điện tử VTC News, ngày 21/2/2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) có văn bản gửi các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài tin về bằng giả, còn có tin về Covid-19.
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Phước tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất theo thẩm quyền của sở với việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp văn bằng tốt nghiệp các ngành nghề đào tạo thuộc khối ngành sức khoẻ của 4 trường trung cấp, bao gồm: Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long, Trường Trung Cấp Y Khoa Việt Nam, Trường Trung cấp Việt Hàn, Trường trung cấp Công nghệ Việt Mỹ… (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

13 cán bộ công an phường nhận tiền chung chi, ‘chạy tội’ cho đối tượng ma tuý

Cơ quan CSĐT công an TP. HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 13 người nguyên là cán bộ công an của công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra xác định, ban chỉ huy công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú có chủ trương tổ chức tuần tra, tạm giữ người liên quan đến ma tuý rồi cho họ liên hệ với người nhà mang tiền đến chung chi (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Lạng Sơn tiếp tục dừng nhận xe container chở hoa quả tươi

Lượng xe container ùn ứ ở các cửa khẩu Lạng Sơn còn rất lớn, gần 2.000 chiếc nên tỉnh này tiếp tục dừng nhận xe chở hoa quả tươi lên cửa khẩu tới ngày 5/3.

Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, Sở này vừa thông báo đến các địa phương có doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu trái cây tươi bằng đường bộ sang Trung Quốc, về việc gia hạn thời gian dừng nhận mặt hàng này thêm một tuần nữa, tức đến 5/3 (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Thêm một đợt chi viện cho U23 Việt Nam

Sau khi nhận được báo cáo từ ban huấn luyện (BHL) U23 Việt Nam về tình hình quân số của đội, lãnh đạo VFF đã chỉ đạo Phòng Đội tuyển Quốc gia gấp rút triển khai kế hoạch bổ sung 4 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia.

Bốn cầu thủ gồm thủ môn Trần Liêm Điều (CLB Nam Định), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Bà Rịa Vũng Tàu), Hồ Khắc Lương (SLNA) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến).

Tuy nhiên, do hậu vệ Trần Hoàng Phúc chưa đạt được thể trạng tốt nhất do chấn thương, nên qua trao đổi với HLV Đinh Thế Nam, LĐBĐVN đã quyết định triệu tập hậu vệ Đoàn Anh Việt của CLB Sài Gòn thay thế.

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (23/2): VN vượt 55.000 ca/ngày, F0 mọi nơi. Làn sóng dịch mới do biến thể “tàng hình”