Thêm 127.883 ca Covid-19; Thanh niên ngồi xe rải từng cọc tiền xuống đường ‘cho đất ăn tiền’; Xe tải chở điều lật vào quán ăn, 8 người thương vong… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/3/2022.

Thêm 127.883 ca Covid-19

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 23/3 cho biết có 127.883 ca mắc mới, giảm gần 3.000 ca so với hôm qua; Hà Nội vẫn nhiều nhất 13.005 F0, tiếp theo là Phú Thọ 5.307 F0; Trong ngày Tuyên Quang bổ sung gần 13.000 F0…

Trong ngày có 192.465 bệnh nhân Covid-19 khỏi; 61 ca tử vong.

Công an làm việc với thanh niên ngồi xe rải từng cọc tiền xuống đường ‘cho đất ăn’

Cách đây nhiều ngày, trên MXH lan truyền một clip quay cảnh một thanh niên ngồi sau thùng xe bán tải thả từng cọc tiền xuống đường nhựa với ý “cho đất ăn tiền”. Trên thùng xe có nhiều cọc tiền và một túi xách.

Trước khi “cho đất ăn tiền”, thanh niên này nói ông bà ta có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn. Muốn giàu thì mua đất. Nói xong thanh niên này mở túi xách lấy từng cọc tiền có mệnh giá 200.000 đồng rải xuống đất.

Sáng 23/3, ông Huỳnh Sơn Thái – chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã chỉ đạo công an huyện xác minh, làm rõ việc một thanh niên có hành động “ngông nghênh”, “cho đất ăn tiền” trên (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Xe tải chở điều lật vào quán ăn, 8 người thương vong ở Bình Phước

Khoảng 6h30 ngày 23/3, xe tải do tài xế Lê Minh Trung (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển chở hàng chục tấn điều, lưu thông trên đường ĐT.757 hướng từ Bình Phước đi Đắk Nông.

Khi đến đoạn lên dốc thuộc thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho thì bất ngờ xe bị tuột dốc, lật đè vào quán ăn bên trái đường. Thời điểm xe lật, có nhiều người đang ngồi ăn sáng không kịp bỏ chạy nên đã bị đè.

Hậu quả, cháu Bùi Thị Lan (11 tuổi) và anh La Văn Đại (39 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Mưa lũ dâng cao gây thiệt hại diện rộng ở Bắc Kạn

Mưa lớn đã gây sạt lở ta luy dương làm bị thương 1 người ở xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn; sạt lở vùi lấp 7 căn nhà (huyện Chợ Đồn 1, huyện Ba Bể 4, huyện Ngân Sơn 2).

Về nông nghiệp, mưa lũ đã làm ngập khoảng 925ha lúa, ngô, hoa màu, thuốc lá và ao cá.

Thiệt hại về giao thông: Sạt lở hai bên mố cầu thôn Khuổi Vạc, xã Vũ Loan (Na Rì) và một số điểm giao thông nông thôn (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Nghi người mẹ tự phóng hỏa gây cháy làm hai mẹ con tử vong ở chung cư Carillon 5

Trưa 23/3, công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ở chung cư Carillon 5, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, khiến hai mẹ con tử vong.

Theo nguồn tin, qua khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có dấu hiệu người mẹ phóng hỏa. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện có mùi xăng bốc nồng nặc.

Một số cư dân cho hay thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có nghe tiếng chuông báo cháy vang lên liên hồi, nhiều cư dân hô hoán chạy xuống đất. Theo một nhân chứng, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người con gái rơi từ vị trí cửa sổ của căn hộ xuống đất.

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Hòa Thạnh cho biết qua người nhà nạn nhân được biết người mẹ có dấu hiệu trầm cảm và bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, từng có ý định tự tử được người dân cứu.

Căn hộ được hai mẹ con thuê đã lâu và thường xuyên ở đây khoảng 1 tháng nay (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).