Cầu 100 tỷ đồng thi công 5 năm chưa xong; ‘Chiêu độc’ lừa 5 tỷ đồng của nữ Phó hiệu trưởng… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 25/2/2023.

Cầu 100 tỷ đồng thi công 5 năm chưa xong

Theo thiết kế ban đầu, cầu Lợi Nông rộng 10 m, dài hơn 40 m, bắc qua sông Lợi Nông, khởi công từ năm 2018 với kinh phí 32 tỷ đồng. Ban Quản lý phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Công trình mới hoàn thành phần thô hạng mục cầu và kè đá, khối lượng hơn 16 tỷ đồng thì dừng lại.

Năm 2020, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng tổng mức đầu tư dự án lên 100 tỷ đồng (tăng 68 tỷ đồng) từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

làm cầu
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Theo thiết kế mới, cầu Lợi Nông dài hơn 40 m, khổ cầu mở rộng lên 24 m, phía dưới khung dầm dạng mái vòm, là công trình vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, kết nối hai khu đô thị mới An Cựu và Đông Nam Thủy An. Kế hoạch cầu hoàn thành năm 2022 song đến nay vẫn dang dở.

Tại công trường, hai bên mố cầu sắt để rỉ sét, không có công nhân thi công. Các vật liệu để ngổn ngang trên cầu. Một số nhà dân hai bên đầu cầu chưa di dời (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Bắt giám đốc, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-07D ở Hà Nội

Ngày 25/2, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh vừa bắt khẩn cấp 5 người gồm lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm 29-07D (xã Mai Lâm, Đông Anh), thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Những người bị bắt để điều tra gồm: Lê Thành Chung (sinh năm 1982, trú tại Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội, giám đốc), Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1983, trú tại Phủ Lỗ, Sóc Sơn, phó giám đốc) và 3 đăng kiểm viên.

Theo điều tra, từ năm 2015 đến 2022, ông Chung và các thuộc cấp thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới (lỗi về đèn, phanh, khí thải) thông thường và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu để nhận tiền từ khách hàng 100.000 – 200.000 đồng/xe.

Số tiền nhận được sẽ chia đều cho 6 đăng kiểm viên tại trung tâm. Theo công an, số tiền nhận hối lộ chia nhau lên đến hàng trăm triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

‘Chiêu độc’ lừa 5 tỷ đồng của nữ Phó hiệu trưởng

Thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/2, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thị Minh Huệ (sinh năm 1979, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, còn truy tố bị can Trần Phú Quý (sinh năm 1969, chồng Huệ, nguyên giáo viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai) về tội “Che dấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, từ năm 2018-2020, bà Huệ đã đưa ra thông tin đang cần tiền để kinh doanh vàng, USD với “sếp lớn” sinh lời cao. Có khả năng mua được đất đấu giá do ngân hàng phát mãi với giả rẻ. Bên cạnh đó, còn quen biết các “sếp lớn” có khả năng xin đi học, chuyển công tác…

Tin lời bà Huệ, 5 người đã đưa trên 5,6 tỷ đồng để đầu tư, xin chuyển công tác nhưng bà Huệ không đầu tư, không xin chuyển công tác được mà chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Các hành vi lừa đảo của vợ đều được ông Trần Phú Quý biết, nhưng không tố giác. Thậm chí, ông Quý còn cùng vợ tự thuê hai giang hồ, giả là người của một chủ nợ đến nhà, dùng súng uy hiếp bà Huệ để đòi nợ. Từ đó, buộc chủ nợ này không dám tố cáo hành vi của bà Huệ đến cơ quan công an, phải hủy bỏ các giấy nhận nợ.

Gia Lai: Cháy hơn 14.000 trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch

Khoảng 19h ngày 19/2 xuất hiện đám cháy từ phía rừng trồng của các hộ dân bên ngoài nông trại trồng tiêu. Sau đó, muội than bay theo hướng gió thổi vào nông trại gây hỏa hoạn.

Lực lượng nhân công tại đây đã khẩn trương tổ chức chữa cháy nhưng đám cháy quá lớn, đến khoảng 10h ngày 21/2 mới khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy xen vào khu vực trồng hồ tiêu với thảm thực vật khô, dày lại có gió to nên tốc độ cháy và ngọn lửa âm ỉ khó kiểm soát.

trụ tiêu
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Ngày 25/2, chủ vườn tiêu ở xã Ia Le, H.Chư Pưh đã thống kê diện tích hồ tiêu bị thiệt hại để báo cáo với cơ quan chức năng. Theo đó, số trụ tiêu bị cháy rụi, không có khả năng hồi phục là hơn 14.000 trụ với diện tích bị cháy hơn 8,5 ha.

Được biết, số hồ tiêu trên được trồng vào năm 2018 và đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Ước tính tổng thiệt hại hơn 5 tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Có thể bạn quan tâm: