Thêm 12.663 ca Covid-19; Video trăm công nhân tụ tập ca hát ngay tại nơi cách ly; Dùng container đông lạnh chứa người tử vong do Covid-19 ở Alabama… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 29/8/2021.

Thêm 12.663 ca nhiễm mới

Tối 29/8 Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.663 ca nhiễm mới với 44 ca nhập cảnh và 12.619 ca trong nước (5.712 ca cộng đồng), chủ yếu tại tại Bình Dương (5.414), TP. HCM (4.957), Long An (533), Đồng Nai (377), Tây Ninh (234)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 522 ca. Tại Bình Dương tăng 1.365 ca, TP. HCM giảm -524 ca, Long An tăng 82 ca, Đồng Nai giảm -420 ca, Tây Ninh tăng 234 ca.

Trong ngày 28-29/8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 344 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.749.

Trong ngày có 8.813 bệnh nhân khỏi.

Hơn 85.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong 8 tháng

85.500 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm, trong đó riêng TP. HCM chiếm gần 1/3.

Số liệu kinh tế – xã hội tháng 8 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường đã vượt số thành lập mới. Theo đó, tính chung 8 tháng, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.

Trong số rời khỏi thị trường, 43.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,9%, hơn 30.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,5% và 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 17,8%. Trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VietNamNet.

“Sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các địa phương phía Nam”, Tổng cục Thống kê đánh giá (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

TP. HCM: 7 ngày xét nghiệm trên 1,6 triệu mẫu ở vùng đỏ, vùng cam, trên 64.000 mẫu dương tính

Sau 7 ngày TP. HCM tăng cường giãn cách xã hội (từ 23/8 – PV), ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng BCĐ cho biết TP. HCM cơ bản đã thực hiện xong test nhanh kháng nguyên Covid-19 đợt 1 tại “vùng đỏ”, “vùng cam”. Theo đó, TP. HCM đã test nhanh 1.677.154 mẫu, trong đó có 64.299 ca dương tính, chiếm tỷ lệ 3,8 % số mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, ông Hải cho biết, toàn TP. HCM đã triển khai xét nghiệm rộng, toàn diện vì vậy 7 ngày qua, số ca F0 tăng cao, trung bình 4.740 ca F0/ngày (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Cả trăm công nhân tụ tập ca hát ngay tại nơi cách ly

Ngày 29/8, lãnh đạo huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công an đang lập hồ sơ, xử lý việc tập trung đông người tại Công ty Mensa, đóng ở KCN VSIP Quảng Ngãi.

Mời quý độc giả xem video:

Theo đó, tối 28/8, công nhân của Công ty Mensa tụ tập hát karaoke, bất chấp lệnh giãn cách xã hội. Những người này còn quay video lúc ca hát đăng lên mạng xã hội. “Sự việc xảy ra trong thời gian công nhân ngồi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19”, vị lãnh đạo huyện nói thêm.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại KCN VSIP Quảng Ngãi, sáng 29/8, ngành y tế địa phương công bố thêm 10 ca liên quan chùm ca bệnh ở Công ty Hoya Lens Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi (KCN VSIP Quảng Ngãi), nâng tổng số ca bệnh liên quan đến doanh nghiệp này lên 34.

Trong ngày hôm qua (28/8), Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã yêu cầu 18 doanh nghiệp ở KCN VSIP Quảng Ngãi cách ly tại chỗ hơn 26 nghìn công nhân. Riêng công nhân của Công ty Hoya Lens Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi, được đưa đi cách ly tập trung (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Số ca Covid-19 Mỹ tăng vọt, Alabama phải dùng container đông lạnh để chứa thi thể

Tình hình dịch bệnh ở Mỹ có dấu hiệu nghiêm trọng trở lại trong bối cảnh năm học mới đang bắt đầu. Theo dữ liệu mới, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở 42 bang của Mỹ đã tăng lên trong tuần qua, CNN đưa tin ngày 29/8.

Số người nhập viện tại Alabama cũng liên tục tăng cao. Đây là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng lây nhiễm mới ở Mỹ. CNN dẫn lời quan chức y tế Scott Harris của Alabama cho biết bang này đã phải dùng 2 container đông lạnh để chứa thi thể vì số người chết tăng vọt, lần đầu tiên Alabama phải làm vậy kể từ khi đại dịch bắt đầu.

“Chúng tôi có quá nhiều người chết. Không đủ nơi để chứa thi thể nữa. Chúng tôi thực sự đang gặp khủng hoảng. Tôi không biết chúng tôi có thể chịu đựng trong bao lâu nữa”, ông Harris cho biết

Quan chức này nói thêm rằng, số người tử vong vì Covid-19 mỗi ngày ở Alabama nằm ở mức 2 con số trong hai đến ba tuần qua. Ít nhất 5.571 trẻ em ở Alabama dương tính với SARS-CoV-2 trong tuần trước và giới chức y tế vẫn chưa rõ nguồn lây. Trong 2.879 người nhập viện vì Covid-19 vào ngày 26/8 ở Alabama, 45 bệnh nhân là trẻ em và ít nhất 5 trẻ trong số đó đang thở máy (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Tổng Hợp (29/8): Hơn 54.000 F0/1 triệu mẫu test. Quá tải vì F0 tăng quá nhanh