Thêm 17.000 ca Covid-19; ERA Vietnam sa thải bố bé gái bị người phụ nữ bạo hành tử vong; Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng lĩnh 12 năm tù… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 30/12/2021.

Thêm 17.000 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 30/12 của Bộ Y tế cho biết có 17.000 ca mắc Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố, tăng hơn 3.100 ca so với hôm qua. Hà Nội vẫn có số mắc nhiều nhất với 1.866 ca; Cà Mau đăng ký bổ sung 2.886 ca.

Trong ngày có 34.102 người khỏi bệnh, 240 trường hợp tử vong.

Giám đốc thẩm mỹ viện lĩnh 3 năm tù, bồi thường 11,8 tỷ đồng vì để lây lan chuỗi dịch Covid-19

Ngày 30/12, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Nguyễn Quang Trọng (sinh năm 1992, ở căn hộ số B1204 Fhome số 16 Lý Thường Kiệt, là giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Amida) về tội “vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”.

Cơ quan điều tra xác định ổ dịch tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida gây thiệt hại cho việc điều trị, truy vết phòng chống dịch với tổng chi phí liên quan lên đến hơn 11,8 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại tại Đà Nẵng gần 8,5 tỷ đồng; tại Quảng Trị gần 865 triệu đồng; tại Thừa Thiên – Huế gần 1,5 tỷ đồng; tại Đắk Lắk gần 280 triệu đồng và tại Quảng Nam gần 830 triệu đồng.

Tại tòa, Trọng thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Bị cáo biết việc tổ chức cho gần 40 người tham gia trong phòng họp chỉ rộng gần 55 m2 là vi phạm quy định cấm tập trung, không giữ khoảng cách giữa người với người, có thể lây nhiễm dịch Covid-19. Trọng đã nộp 50 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả.

TAND TP. Đà Nẵng tuyên Nguyễn Quang Trọng mức án 3 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường 11,8 tỷ đồng còn lại cho UBND 5 tỉnh, thành nêu trên (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

ERA Vietnam sa thải bố bé gái bị người phụ nữ bị bạo hành tử vong

Trong thông cáo vừa phát đi, ERA Việt Nam cho biết, trong những ngày qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về trường hợp bé gái 8 tuổi tử vong. Công ty ERA Vietnam xin chia buồn với gia đình, người thân của cháu về những mất mát này.

“Qua quá trình tìm hiểu và xác nhận thông tin từ các bên liên quan, ERA Vietnam có nắm thông tin về trường hợp ông Nguyễn Kim Trung Thái có liên quan trường hợp nêu trên. Bằng thông báo này, ERA Vietnam xác nhận ông Nguyễn Kim Trung Thái có làm việc tại công ty từ tháng 5/2021.

Tuy nhiên, vào ngày 28/12 vừa qua, công ty đã chấm dứt hợp đồng với ông Thái. Kể từ ngày 28/12/2021, ông Thái không còn là nhân viên của công ty”, thông cáo nêu.

thông báo
Thông cáo báo chí của ERA Vietnam (ảnh chụp màn hình).

ERA Vietnam cho biết thêm, tháng 4/2021, bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang được ông Thái giới thiệu vào làm việc tại công ty nhưng đã không qua được thời gian thử việc (2 tháng), nên bà Quỳnh Trang không phải là nhân viên chính thức của công ty trong bất kỳ thời gian nào.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc với tất cả những gì đã xảy ra và hy vọng với nội dung này có thể giúp làm rõ những thông tin liên quan đến trường hợp của ông Thái và bà Trang”, ERA Vietnam cho biết.

Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng lĩnh 12 năm tù

Ngày 30/12, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh ĐăK Nông tuyên ông Trịnh Sướng (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) phạm tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, 12 năm tù, buộc nộp phạt 100 triệu đồng và tịch thu 151 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Liên quan đến vụ án, một số chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác tại TP. HCM, Cần Thơ, Đăk Nông như Nguyễn Ngọc Quan (51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hóa chất Tâm Quang) bị phạt 8 năm 6 tháng tù; Đinh Chí Dũng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng) nhận 7 năm 6 tháng; Nguyễn Thị Thu Hoà (40 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn) lĩnh 5 năm 6 tháng tù…

35 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù về cùng tội danh (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (30/12): Omicron đẩy số ca COVID-19 toàn thế giới vượt mốc 1 triệu người/ngày