Thêm 12.170 ca Covid-19; Gần 3.000 ca cấp cứu, 9 người chết do đánh nhau trong 5 ngày nghỉ Tết; Ca sĩ Quang Toàn bị stress, trầm cảm trước khi đột quỵ qua đời tuổi 45… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 5/2/2022.

Thêm 12.170 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 5/2 tức mùng 5 Tết Nguyên Đán của Bộ Y tế cho biết, có 12.170 ca mắc Covid-19 tại 58 tỉnh, thành phố; Hà Nội có nhiều ca mắc nhất 2.778 ca.

Trong ngày có 3.457 bệnh nhân khỏi; 102 ca tử vong.

Hà Nội thêm 24 phường, xã ‘vùng xanh’

Sau 5 ngày, ca nhiễm mới giảm (còn trên 2.700 ca/ngày), số địa bàn “màu vàng” và “màu cam” giảm theo, đồng nghĩa “vùng xanh” tăng so với tuần trước.

Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống Covid-19 TP. Hà Nội công bố chiều 5/2, số xã phường cấp độ 1 (màu xanh, nguy cơ thấp – bình thường mới) tăng từ gần 90% lên trên 93% so với 6 ngày trước đó.

Cụ thể, số phường, xã cấp độ 1 tăng từ 517 lên 541 (thêm 24 phường, xã); phường, xã cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng) giảm 20 địa bàn, từ 49 xuống 29 và phường, xã cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam) giảm từ 13 còn 9. Toàn thành phố không có địa bàn cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ) (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Gần 3.000 ca cấp cứu, 9 người chết do đánh nhau trong 5 ngày nghỉ Tết

Theo báo cáo của Bộ Y tế, có hơn 22.300 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết.

Trong đó, 6.827 trường hợp phải nhập viện điều trị, 207 trường hợp tử vong (bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về).

Riêng tai nạn do đánh nhau, ngành y tế ghi nhận trong 5 ngày qua có 2.781 ca cấp cứu, chiếm 2% tổng số cấp cứu. Trong đó có 1.088 ca phải nhập viện điều trị và 9 trường hợp tử vong.

Số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng với 310 trường hợp và không ghi nhận ca tử vong.

Đại gia bị cáo buộc là ‘trùm’ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất điều tra giai đoạn một vụ án điểm về buôn lậu và làm xăng giả, đề nghị truy tố Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự – khung hình phạt 12 đến 20 năm tù.

trạm xăng
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Ngoài ra, Phan Thành Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả trưng cầu giám định vật chứng (hơn 2,5 triệu lít xăng và 9 hóa đơn giá trị gia tăng) nên hành vi của ông Hữu và những người liên quan được tách ra ở giai đoạn hai của vụ án.

Động thái này được đưa ra sau một năm công an tỉnh Đồng Nai thực hiện chuyên án 920G triệt phá đường dây buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng giả. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cán bộ “bảo kê”, nên thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Ca sĩ Quang Toàn bị stress, trầm cảm trước khi đột quỵ qua đời tuổi 45

Trao đổi với báo Zing, anh Bình Nguyên – người quản lý hiện tại của Quang Toàn cho biết, nam ca sĩ qua đời tại sân bay Los Angeles, California (Mỹ) vào ngày 31/1 (tức 29 Tết). Hiện người thân của Quang Toàn tại Mỹ hoàn tất các thủ tục để nhận thi hài anh từ cảnh sát địa phương.

“Anh Quang Toàn về Việt Nam đón Tết Nguyên đán sau đó trở lại Mỹ. Anh bị thất lạc một số hành lý. Sau đó, anh trở lại sân bay nhận đồ bị lạc thì bất ngờ lên cơn đột quỵ và không qua khỏi”, người quản lý của ca sĩ Quang Toàn xác nhận với báo Zing về thông tin nam ca sĩ Quang Toàn qua đời.

Theo quản lý Bình Nguyên, ca sĩ Quang Toàn không có tiền sử đột quỵ hay bệnh lý nền. Tuy nhiên, những năm qua, nam ca sĩ thường xuyên bị căng thẳng về tinh thần.

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (5/2): Mỹ đột kích: Trùm IS th iệt mạng. Dịch vụ chăm sóc F0 3 triệu/ngày nóng dịp Tết