Thêm 13.137 ca Covid-19; Hơn 3.000 F0 là trẻ em đang điều trị; Doanh nghiệp đau đầu xin giấy đi đường mới; Cạn vaccine Moderna để tiêm liều hai… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 5/9/2021.

Thêm 13.137 ca mới, riêng TP.HCM và Bình Dương gần 9.800 ca

Tối 5/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.137 ca mắc mới trong đó có 7.521 ca trong cộng đồng, tại TP. HCM (6.226), Bình Dương (3.540), Đồng Nai (1.243), Long An (756), Kiên Giang (345), Tiền Giang (133)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 3.580 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 2.122 ca, Bình Dương tăng 1.055 ca, Đồng Nai tăng 251 ca, Long An tăng 212 ca, Kiên Giang tăng 220 ca.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 281 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074.

Trong ngày số ca bệnh khỏi là 9.211.

TP.HCM: Hơn 3.000 F0 dưới 16 tuổi đang được điều trị

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến ngày 5/9, thành phố đang điều trị 42.862 bệnh nhân, trong đó có 3.106 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.770 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. (theo VTC News)

Cạn vaccine Moderna để tiêm liều hai

Nhiều người đến lịch tiêm liều hai vaccine Moderna, song TP.HCM đã hết loại vaccine này, trong khi Chương trình tiêm chủng mở rộng “không còn dự trữ trong kho”.

Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm hôm 4/9, cho biết “Cho tới giờ thành phố chưa nhận được vaccine Moderna cho đợt tiêm liều hai”. Bác sĩ Tâm nói thêm rằng thành phố đang tính những giải pháp thay thế để tiêm liều hai vaccine Covid-19 cho người dân. (Theo VnExpress)

Hà Nội: Doanh nghiệp đau đầu xin lại giấy đi đường mới

Nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự hoang mang, lo lắng hoạt động bị gián đoạn khi nhân viên chưa thể đi làm trong tuần tới do chưa kịp hoàn tất giấy đi đường mới, một số trường hợp cho biết chấp nhận “bỏ cuộc chơi” do sợ phiền toái.

Trước đó, Hà Nội áp dụng chống dịch theo 3 phân vùng từ ngày 6/9 đến 21/9, siết chặt giãn cách xã hội tại “vùng đỏ” (vùng 1). Ngày 5/9, Công an TP.Hà Nội đã ra thông báo về đối tượng, trình tự thủ tục duyệt cấp giấy đi đường có nhận dạng, thẻ đi mua hàng thiết yếu. Tuy nhiên, việc cấp giấy đi đường vẫn rối như tơ vò. (theo VnExpress)

Ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại huyện miền núi Buôn Đôn

Một đàn lợn 16 con của một hộ dân tại thôn 4, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa được đưa đi tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả châu Phi. Địa phương đang triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên trên địa bàn. (theo Vietnamnet)