Thêm 14.208 ca Covid-19, gần 6.400 ca nặng, nguy kịch; Đại gia Phát ‘dầu’ lĩnh 2 năm tù vì chiếm đoạt 161 tỷ tiền thuế… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 7/9/2021.

Thêm 14.208 ca mới

Tối 7/9, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.208 ca nhiễm mới với 15 người nhập cảnh và 14.193 trường hợp trong nước (8.161 ca cộng đồng), chủ yếu tại tại TP. HCM (7.310), Bình Dương (3.966), Đồng Nai (945), Long An (490), Kiên Giang (242)…

Như vậy, trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.716 ca. Tại TP. HCM tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1.772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca, Long An giảm 367 ca, Kiên Giang tăng 41 ca.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 316 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca, trong đó: thở ô xy qua mặt nạ: 4.015; thở ô xy dòng cao HFNC: 1.274; thở máy không xâm lấn: 119; thở máy xâm lấn: 926; ECMO: 35.

Trong ngày có 10.253 bệnh nhân khỏi.

Công an TP. HCM phát hiện, xác minh 63 F0 lưu thông trên đường

Chiều 7/9, thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó trưởng Phòng tham mưu công an TP. HCM) cho biết, về việc kiểm tra mã QR code, khai báo y tế qua các chốt chặn đến ngày 6/9, công an phát hiện 63 F0 lưu thông trên đường, trong đó 29 trường hợp thuộc diện cấp giấy đi đường, còn lại là các trường hợp khác như khám chữa bệnh, tiêm ngừa, shipper.

Công an TP. HCM phát hiện, xác minh 63 người nhiễm Covid-19  lưu thông trên đường
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Kết quả xác minh 63 F0 phát hiện lưu thông trên đường, có 10 F0 đã khỏi bệnh, 17 F0 đang cách ly tập trung, còn lại là đang cách ly tại nhà (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Kỳ lạ, Nha Trang xuất hiện cùng lúc 3 vòi rồng

Theo đó, khoảng 14h50 đến 15h cùng ngày, trên khu vực biển ngay tại TP. Nha Trang xuất hiện cùng lúc 3 vòi rồng.

Thời điểm này, TP. Nha Trang xảy ra cơn mưa giông lớn, với hàng loạt sấm, chớp. Nhiều người dân bất ngờ khi thấy luồng gió mạnh tạo thành vòi rồng hút nước biển lên cao hàng trăm mét.

Điều đặc biệt, vòi rồng xuất hiện liên tục. Mỗi vòi rồng xuất hiện khoảng vài phút (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Mời quý độc giả xem video vòi rồng xuất hiện ở mặt biển trước đường Trần Phú, TP. Nha Trang trước khi hình thành bộ 3 vòi rồng

Đại gia Phát ‘dầu’ lĩnh 2 năm tù

Theo nhận định của TAND TP. Hải Phòng trong phiên toà diễn ra vào ngày 7/9, bị cáo Ngô Văn Phát có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tội phạm nên có vai trò cao nhất trong vụ án này. TAND TP. Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Phát 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài ra, bị cáo Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Do còn thiếu hơn 135 tỷ đồng nên biệt thự “khủng” của ông Phát trên đường Lê Hồng Phong đã được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo Vũ Văn Bảy và Nguyễn Thị Loan bị phạt 20 tháng tù; Lương Văn Giao nhận mức án 18 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Hằng lĩnh án từ 12 tháng tù giam, cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị cáo khác bị phạt hành chính từ 70 – 200 triệu đồng vì tội mua bán hóa đơn trái phép (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Tổng Hợp (7/9): Hàng chục nghìn FO diễn biến nặng. Dịch chưa dứt, bão lại mạnh lên