Đà Nẵng xuất hiện gần 100 ổ dịch sốt xuất huyết; Nữ giáo viên đã gửi tin nhắn cho nhiều người trước khi mất tích cùng 2 con… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 9/5/2022.

Đà Nẵng xuất hiện gần 100 ổ dịch sốt xuất huyết

Tính đến đầu tháng 5/2022, toàn TP. Đà Nẵng ghi nhận 1.109 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 95 ổ dịch nhỏ. Số ca mắc, ổ dịch nhỏ xuất hiện ở một số địa phương có nhiều công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên lưu trú tại các nhà trọ, khu tập thể (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Công an xác minh 33 gói thầu mua sinh phẩm, kit xét nghiệm tại Vĩnh Phúc

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, tổng kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế Vĩnh Phúc và các đơn vị y tế trực thuộc năm 2020 – 2021 là gồm 506 gói thầu với tổng giá trị hơn 487 tỷ đồng.

Danh mục, số lượng các loại trang thiết bị, vật tư y tế do Sở Y tế đề xuất mua sắm về cơ bản theo quy định của Bộ Y tế và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra 176 gói thầu mua sắm trong năm 2020 – 2021 (tỷ lệ 37,2%), tổng giá trị các gói gần 309 tỷ đồng, cơ quan thanh tra phát hiện 52 gói thầu sai phạm về trình tự thủ tục.

“Số lượng các gói thầu mua sinh phẩm, kit xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 đã được cơ quan công an thu hồ sơ để xác minh gồm: 33 gói thầu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc có 5 gói; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên 14 gói thầu; Bệnh viện Sản Nhi có 1 gói thầu; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc 11 gói thầu; Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường 2 gói thầu).

Tổng giá trị các gói thầu trên 144,77 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu 132 tỷ đồng, tổng giá trị hợp đồng trên 128 tỷ đồng” – Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang

Tin tức sáng 9/5: HLV Philippines: ‘Hoà Việt Nam là thành công’; Miền Bắc đón đợt lạnh hiếm gặp trong 40 năm

Sáng 9/5, sau khi tiếp nhận phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt, nước sông Bàu Giang (Quảng Ngãi) đổi sang màu đen, sủi bọt và bốc mùi hôi thối nồng nặc, Phòng TN&MT huyện Tư Nghĩa đã phối hợp với các địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, điều tra làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Ông Tôn Long Nghênh – Trưởng phòng TN&MT huyện Tư Nghĩa cho hay, qua kiểm tra hiện trạng nước sông Bàu Giang có màu đen đục, nổi bọt, có mùi hôi và hiện tượng cá chết trùng với mương nước tiêu xuất phát từ khu dân Ngọc Bảo Viên (TP. Quảng Ngãi) đổ về sông Bàu Giang.

Ngoài tin về sông bàu còn có tin nữ giáo viên mất tích...
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

“Xác định nguyên nhân ban đầu có thể là do nước thải từ khu dân cư Ngọc Bảo Viên gây ra. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác gây cá chết hàng loạt và nước sông bốc mùi hôi thối thì phải chờ cơ quan chức năng của tỉnh lấy mẫu nước, điều tra làm rõ”, ông Nghênh nói thêm (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Nữ giáo viên đã gửi tin nhắn cho nhiều người trước khi mất tích cùng 2 con

Ngày 9/5, ông Trần Thế Tuyền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn (tỉnh Hải Dương) thông tin, ngay sau khi phát hiện sự việc chị V.T.H.T (31 tuổi, giáo viên 1 trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Giàng) cùng hai con mất tích trên sông Thái Bình từ trưa 8/5, các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Chức – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn cho biết, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, ngoài những vật dụng, đồ dùng cá nhân mà chị T. để lại bên bờ sông, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tin nhắn có chiều hướng tiêu cực trong điện thoại của chị T.

Ông Chức cho biết: “Nội dung tin nhắn trong điện thoại của chị T. rất mơ hồ. Chị T. nhắn tin tạm biệt nhiều đồng nghiệp. Ngoài ra chị T. gửi tin nhắn cho mẹ của mình với nội dung: ‘Đây chưa phải kết thúc’. Với em gái của mình, chị T. nhắn: ‘Chị phải đi xa…'”.

Tất cả những tin nhắn đều hàm chứa cảm xúc tiêu cực (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Dịch viêm gan bí ẩn lan ra ít nhất 23 quốc gia

Theo Merco Press, ngày 8/5, Bộ trưởng Y tế Argentina Carla Vizzotti xác nhận với truyền thông nước này về 8 ca nghi mắc viêm gan bí ẩn. Các quan chức cũng cho biết tất cả trường hợp đang được điều tra dịch tễ học.

“5 bệnh nhi trong số này đã có kết quả dương tính với virus adeno. Ba trẻ còn lại đang được kiểm tra thêm”, bà Carla nói. Hiện tại, không trẻ nào tại Argentina cần được cấy ghép gan. Song, ba bé bị viêm gan nặng và có thể sẽ phải ghép gan trong thời gian tới.

Một trong đó là bé trai 8 tuổi ở thành phố Rosario rơi vào nguy kịch, cần ghép gan càng sớm càng tốt. Theo gia đình bệnh nhi, trẻ không có tiền sử đi du lịch hay liên quan bất kỳ mầm bệnh nào trước đó. Em cũng đã được tiêm phòng viêm gan A, B.

Như vậy, nếu không tính số ca mắc tại Argentina, ít nhất 23 quốc gia đã xác nhận có ca mắc viêm gan bí ẩn. Riêng tại Mỹ và Anh trong tuần qua, số lượng bệnh nhân tăng lên đột biến. Ca tử vong tại Mỹ đã tăng lên 5 trường hợp. Số ca mắc trên toàn cầu đã ở mức trên dưới 350 ca, theo số liệu thống kê chưa chính thức (đọc toàn bản tin trên báo Zing).