Thêm 4.185 ca Covid-19, 360 người tử vong; Phó chánh văn phòng bị giáng chức vì tát nhân viên y tế; 17 con hổ trong nhà dân ở Nghệ An: 1 hộ nuôi trái phép là gia đình công an xã… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 9/8/2021.

Thêm 4.185 ca

Bản tin dịch Covid-19 tối 9/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 4.185 ca (trong đó 2 ca nhập cảnh và 4.183 ca ghi nhận trong nước) nâng tổng mắc trong ngày lên 9.340 ca.

Chiều 9/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 360 ca tử vong tại TP. HCM (269), Tiền Giang (39), Đồng Nai (38), Long An (3), Thành phố Cần Thơ (2), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), TP. Hà Nội (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1).

17 con hổ trong nhà dân ở Nghệ An: 1 hộ nuôi trái phép là gia đình công an xã

Ông Luyện Xuân Huệ – Chủ tịch UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, trong 2 hộ dân nuôi nhốt hổ trái phép vừa bị công an phát hiện thì có 1 hộ người chồng là công an xã Đô Thành.

Đó là chồng bà Nguyễn Thị Định là anh Lê Văn Hậu, là công an viên xã Đô Thành. Anh Hậu phụ trách xóm Phú Xuân. (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Phó chánh văn phòng bị giáng chức vì tát nhân viên y tế

Ngày 9/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết ông Trần Vinh, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Đà Nẵng, bị giáng chức vì tát nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hôm 1/8.

Cụ thể, sáng 1/8, chị P.T.L. (nhân viên Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang lấy mẫu xét nghiệm cho ông Vinh tại phường thì người này đánh vào mặt chị L. trước sự chứng kiến của nhiều người. Ông Vinh sau đó bị lực lượng chức năng đưa đến công an phường.

Tại đây, ông Vinh và chị L. đã hòa giải. Tuy nhiên, chị L. và các nhân viên y tế thấy chưa thoả đáng vì sau đó ông Vinh đã nói về sự việc không đúng sự thật. Ngày 3/8, ông Vinh đã gửi thư xin lỗi chị L. về sự việc xảy ra và được nạn nhân chấp nhận.

lấy mẫu
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VTC News.

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vinh vì cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

TP. HCM cho phép nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi đi lại sau 18h

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong ký văn bản khẩn về thời gian lưu thông của nhân viên các hệ thống phân phối hiện đại.

Theo đó, UBND TP. HCM chấp thuận cho một số nhân viên của các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi được lưu thông trên đường từ 18h – 6h sáng để chuẩn bị công tác hậu cần, sắp xếp hàng hóa và vệ sinh, khử khuẩn khu vực kinh doanh… (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Người dân xếp hàng xin xác nhận giấy đi đường

Lúc 16h30, tại trụ sở UBND phường Dịch Vọng Hậu (86, Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy), hai hàng dài người dân xếp hàng chờ xin xác nhận.

Mọi người đứng tràn ra phía ngoài đường Trần Thái Tông. Ước tính mỗi hàng khoảng 20 người, hai hàng từ 40 đến 50 người. Cán bộ tại trụ sở phường thường xuyên đi lại nhắc nhở “đảm bảo giãn cách”.

Những người đến xếp hàng hầu hết là nhân viên các công ty trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu. Tuy nhiên, sau nhiều tiếng chờ đợi, một số người ra về mà chưa xin được xác nhận. Họ cho biết “dù đã đủ thủ tục, giấy tờ nhưng phường chưa cấp xác nhận ngay mà đợi hôm sau mới trả giấy”.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện quy định mới siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Chiều qua (7/8), Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản về nội dung này, nêu rõ ngoài giấy đi đường theo mẫu, tại các chốt kiểm soát, người đi đường phải xuất trình một số giấy tờ cá nhân như: CCCD/CMTND, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).