Một bãi giữ xe tại quận 3, TP.HCM bị phản ánh thu 100.000 đồng mỗi lượt xe máy khiến dư luận phẫn nộ. Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sai phạm.
- Vụ việc gây rúng động tại phố biển Nha Trang
- Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Nguyên Trưởng Công an huyện phủ nhận liên quan đến tài xế xe tải
- Tập Cận Bình và thế thượng phong trong cuộc thương chiến với Donald Trump
Tóm tắt nội dung
Bãi xe bị tố thu phí “cắt cổ” dịp lễ 1/5
Ngày 1/5, Công an TP.HCM xác nhận Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) đã tiếp nhận phản ánh và khẩn trương điều tra vụ việc xảy ra tại bãi giữ xe có địa chỉ 199-201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi một phụ nữ bị ghi lại cảnh thu 100.000 đồng/lượt xe máy.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nam thanh niên đang lấy xe ra khỏi bãi thì bị yêu cầu thanh toán mức phí cao bất thường. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao, đặc biệt trong bối cảnh hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm để xem lễ diễu binh – diễu hành nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động.
Người thu tiền nói “chỉ làm theo lệnh chủ”
Trong đoạn clip, người thu phí khẳng định mình chỉ là nhân viên làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của chủ bãi xe. Một số cán bộ mặc sắc phục công an cũng có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình.
Tuy nhiên, mức phí 100.000 đồng/lượt được cho là vượt xa quy định hiện hành, khiến người dân và cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Nhiều bình luận trên mạng xã hội gọi đây là hành vi “chặt chém” trắng trợn, lợi dụng dịp lễ đông người để trục lợi.

Luật sư: Có thể bị phạt đến 50 triệu đồng
Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) cho biết, theo Quyết định số 35/2018 của UBND TP.HCM, các bãi giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách phải tuân thủ mức giá tối đa đã được ban hành. Việc tự ý thu vượt giá là vi phạm quy định về niêm yết và thu phí.
Căn cứ Nghị định 109/2013, sửa đổi bởi Nghị định 49/2016, hành vi thu phí vượt quy định có thể bị xử phạt hành chính từ 20-25 triệu đồng với cá nhân, hoặc từ 40-50 triệu đồng với tổ chức.
Ngoài ra, đơn vị vi phạm còn buộc phải trả lại toàn bộ tiền chênh lệch cho khách hàng. Trường hợp không thể hoàn trả, số tiền này phải được nộp vào ngân sách nhà nước.
Người dân có quyền phản ánh
Luật sư Toàn nhấn mạnh, trong các trường hợp phát hiện bãi giữ xe thu phí sai quy định, người dân hoàn toàn có thể gửi phản ánh đến UBND phường để được kiểm tra, xử lý. Đây là quyền lợi chính đáng và là hành động góp phần bảo vệ lợi ích cộng đồng.
Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ tính pháp lý của bãi xe, xác minh chủ sở hữu, người thu phí, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi sai phạm.
Theo: Tiền Phong