Từ tháng 10-2025, TP.HCM sẽ thí điểm giờ ra chơi không điện thoại tại 16 trường. Sau giai đoạn thử nghiệm, mô hình này sẽ được nhân rộng ra toàn bộ các trường phổ thông trong thành phố từ học kỳ 2 năm học 2025-2026.

Học sinh được khuyến khích chơi, đọc sách, kết nối bạn bè

Sáng 18-9, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo “Tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không sử dụng điện thoại di động trong giờ chơi”. Tại đây, dự thảo kế hoạch hạn chế điện thoại trong giờ ra chơi đã được công bố.

Theo kế hoạch, từ tháng 10-2025 đến hết học kỳ 1, 16 trường sẽ thực hiện thí điểm. Bắt đầu từ tháng 1-2026, toàn bộ trường phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ áp dụng đồng loạt.

Trong giờ ra chơi, điện thoại sẽ được quản lý tập trung. Thay vì sử dụng thiết bị điện tử, học sinh sẽ tham gia các hoạt động thay thế do nhà trường tổ chức như thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách hoặc sinh hoạt câu lạc bộ kỹ năng sống. Mỗi trường sẽ chuẩn bị ít nhất ba hoạt động để học sinh lựa chọn.

Giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội và cán bộ Đoàn sẽ được tập huấn để tổ chức giờ chơi sinh động; tạo môi trường gắn kết, lành mạnh. Đồng thời, học sinh cũng được tham gia thảo luận, chia sẻ trải nghiệm và đề xuất hoạt động mới nhằm làm phong phú giờ ra chơi.

Nhiều trường THCS, THPT cho biết đã áp dụng mô hình này trong thời gian qua; và nhận được phản hồi tích cực. “Các em học sinh cảm thấy gắn kết với bạn bè nhiều hơn, tinh thần thoải mái và vui vẻ hơn. Nhiều em nói giờ chơi không điện thoại giúp tuổi học trò ý nghĩa và tươi đẹp hơn”, thầy Đặng Văn Thạnh – Phó hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc chia sẻ.

Cấm học sinh sử dụng thiết bị thông minh và điện thoại tại trường học là điều cần thiết. (Ảnh: tuoitre)

Không cấm tuyệt đối, hướng đến sử dụng hợp lý

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – nhấn mạnh sở không cấm tuyệt đối học sinh mang điện thoại đến trường. Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển, điện vẫn có giá trị hỗ trợ học tập và liên lạc khi cần thiết.

Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị này cần có định hướng đúng đắn. Nhà trường sẽ tạo ra nhiều hoạt động hấp dẫn; để điện thoại không còn là lựa chọn giải trí duy nhất. Mục tiêu là giúp học sinh chủ động, cân bằng giữa công nghệ và đời sống thực tế.

Theo Sở GD-ĐT, thí điểm giờ ra chơi không điện thoại; không chỉ giúp học sinh hạn chế sự phụ thuộc vào màn hình; mà còn khuyến khích các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tăng cường vận động, và xây dựng mối quan hệ bạn bè tích cực. Đây cũng là giải pháp nhằm xây dựng môi trường học đường lành mạnh; an toàn, góp phần phát triển toàn diện cho học sinh TP.HCM.

Theo Báo Tuổi trẻ