Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào trưa ngày 28/3 đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp tại Myanmar và Thái Lan, khiến hơn 150 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các chuyên gia địa chấn mô tả đây là một hiện tượng mạnh mẽ đến mức có thể ví như “nhát dao cứa vào lòng Trái Đất.”
- Địa chấn kinh hoàng: Nhìn lại 5 trận động đất mạnh nhất thế kỷ và hậu quả to lớn
- Động đất mạnh 7.3 độ richter tại Myanmar: Hà Nội, TP.HCM rung lắc mạnh
- Chở hơn 30 kg ma túy xuyên biên giới, nhận 2.000 USD tiền công
Tóm tắt nội dung
Cú đánh mạnh vào vỏ trái đất
Nhà địa chấn học nổi tiếng James Jackson từ Đại học Cambridge, Anh, đã giải thích rằng trận động đất này giống như một vết đứt gãy mạnh mẽ, kéo dài suốt một phút trên vỏ Trái Đất. “Hãy tưởng tượng một tờ giấy bị xé rách với tốc độ lên tới 2 km/s. Trận động đất dịch chuyển vết đứt gãy, tạo ra các chuyển động ngang mạnh mẽ trên mặt đất, như một nhát dao cắt sâu vào vỏ Trái Đất,” ông Jackson chia sẻ.
Theo chuyên gia này, dù tâm chấn nằm ở Myanmar, nhưng các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vẫn dễ dàng chịu tác động từ những rung lắc mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ sức mạnh của trận động đất đã vượt xa phạm vi trực tiếp, khiến các khu vực cách xa tâm chấn vẫn cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ.
Tàn phá khủng khiếp tại Myanmar và Thái Lan
Trận động đất xảy ra với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, cách thành phố Sagaing (Myanmar) khoảng 16 km về phía tây bắc. Cả Myanmar và Thái Lan đều chịu ảnh hưởng nặng nề, với chấn động có thể cảm nhận được từ Việt Nam đến Trung Quốc. Tại Myanmar, con số thương vong đã lên tới ít nhất 144 người thiệt mạng và hơn 730 người bị thương, theo thông tin từ giới chức địa phương.
Giám đốc Ủy ban Cứu hộ Quốc tế tại Myanmar, ông Mohamed Riyas, cho biết, hiện tại vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại, nhưng tác động của trận động đất là “rất nghiêm trọng.” Các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải đối mặt với một quá trình phục hồi kéo dài, và các hoạt động cứu trợ đang gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng.
Khó khăn trong quá trình tái thiết
Kyi Minn, người đứng đầu tổ chức nhân đạo World Vision Myanmar, cho biết quá trình tái thiết một số khu vực bị thiệt hại nặng nề có thể sẽ kéo dài từ vài tháng đến vài năm. “Đường xá bị phá hủy, sân bay cũng bị hư hại. Chúng tôi đang tìm cách tiếp cận các khu vực này, nhưng sẽ cần các phương tiện đặc biệt để có thể đến nơi. Quá trình phục hồi sau trận động đất này sẽ rất gian nan,” ông Minn cho biết thêm.
Lãnh đạo chính quyền Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing, đã tuyên bố mở cửa đón nhận sự hỗ trợ quốc tế, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho viện trợ từ các quốc gia và tổ chức trên thế giới có thể tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.

Thảm họa tại Thái Lan: Sập tòa nhà, nhiều người mắc kẹt
Không chỉ Myanmar, Thái Lan cũng phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng từ trận động đất này. Các quan chức Thái Lan ước tính ít nhất 8 người đã chết trong vụ sập tòa nhà 34 tầng đang xây dựng tại Bangkok. Phó thủ tướng Thái Lan, Anutin Charnvirakul, cho biết con số thương vong trong tòa nhà có thể tiếp tục tăng cao, do hơn 100 người vẫn còn mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân.
Tình trạng cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị
Myanmar, một quốc gia nằm gần đường đứt gãy Sagaing, vốn đã ghi nhận hàng loạt trận động đất mạnh từ những năm 1930. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các thành phố, kết hợp với cơ sở hạ tầng yếu kém và quy hoạch đô thị thiếu hiệu quả, đã khiến các khu vực đông dân dễ dàng bị tác động mạnh mẽ bởi các thảm họa thiên nhiên. Việc thiếu chuẩn bị và khả năng đối phó với thiên tai tại các khu vực này là một yếu tố khiến thiệt hại ngày càng lớn hơn trong mỗi trận động đất.
Cộng đồng quốc tế hướng về Myanmar và Thái Lan
Trận động đất không chỉ là một thảm họa địa chấn đơn thuần mà còn là lời cảnh tỉnh về sự cần thiết phải cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực đối phó với thiên tai của các quốc gia đang phát triển. Trong lúc này, Myanmar và Thái Lan đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Các tổ chức cứu trợ, viện trợ từ các quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả và phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng.
Những hình ảnh đau thương từ các khu vực chịu ảnh hưởng cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của trận động đất 7,7 độ richter này. Một lần nữa, các quốc gia trên thế giới cần hợp tác, cùng chung tay hỗ trợ những nơi cần giúp đỡ để vượt qua thảm họa và xây dựng lại cuộc sống cho hàng triệu người dân bị ảnh hưởng.
Trận động đất ở Myanmar và Thái Lan là lời nhắc nhở về sự mong manh của chúng ta trước sức mạnh của thiên nhiên, và về tầm quan trọng của sự chuẩn bị, đoàn kết và hỗ trợ quốc tế trong những thời khắc khó khăn.