Câu chuyện không giao bài tập Tết của một giáo viên tại Nghệ An đang thu hút sự quan tâm giữa lúc ngành giáo dục chuẩn bị áp dụng ngưỡng điểm sàn xét tuyển đại học mới.

Thực tế lao động của học sinh và sinh viên trong kỳ nghỉ lễ

Ghi nhận từ thực tế giảng dạy gần 30 năm tại vùng cao, thầy Lê Văn Minh cho biết học sinh vùng sâu thường xuyên phải lao động phụ giúp gia đình trong dịp Tết thay vì tập trung học tập. Một số trường hợp học sinh phải theo mẹ ra chợ bán hàng từ sớm, dẫn đến việc không thể hoàn thành bài tập về nhà.

Xu hướng làm việc trong dịp Tết cũng xuất hiện ở nhóm sinh viên, khi một số cá nhân chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết với mức thu nhập từ 5-8 triệu đồng thay vì về quê. Trong khi đó, những gương mặt trẻ như Võ Ngọc Minh Anh, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, lại chọn đi tiếp bằng kỷ luật sau những biến cố gia đình năm 18 tuổi và các thất bại trong nghiên cứu công nghệ.

Điều chỉnh quy định điểm sàn đại học từ năm 2026

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, từ năm 2026, các thí sinh có điểm thi tốt nghiệp dưới 15 điểm sẽ không được xét tuyển vào đại học. Quy định này yêu cầu học sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm theo tổ hợp 3 môn. Trước những thay đổi về yêu cầu học thuật, việc cân đối giữa thời gian nghỉ ngơi và duy trì thói quen học tập của học sinh vẫn là vấn đề được giới giáo viên thảo luận.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: