Ngày 27/9, ông Nguyễn Quang Linh (48 tuổi), Trợ lý của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Zing đưa tin, ông Linh bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án “chuyến bay giải cứu”. Công an cũng thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Linh.

Cùng ngày, ông Linh bị Ban Bí thư khai trừ Đảng cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Trước đó, ông Dũng cũng bị bắt về cùng tội danh.

Như vậy, theo VnExpress, ông Linh là người thứ 19 bị xử lý hình sự sau 8 tháng điều tra vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan.

Theo Bộ Công an, chương trình bay giải cứu thực hiện từ tháng 12/2020, đã bay gần 2.000 chuyến trong đợt dịch Covid-19. Tổ công tác của chuyến bay gồm 5 Bộ: Ngoại giao, Công an, GTVT, Y tế và Quốc phòng.

Qua điều tra ban đầu, mỗi chuyến bay “giải cứu” thu lợi vài tỷ đồng; số tiền nghi đưa hối lộ là hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Từ Khóa: