Ngày 26/5, Bộ Công an đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại TP Thanh Hóa, trong đó có nhà riêng của Nguyễn Anh Tuấn – biệt danh Tuấn “thần đèn”, một giang hồ cộm cán có quá khứ tù tội và đang bị điều tra vì nghi vấn liên quan đến hoạt động khoáng sản trái phép. Vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và giới truyền thông.
- Nguyên nhân nhóm côn đồ đập phá quán phở tại Đắk Lắk: Xuất phát từ khoản nợ 1,4 tỷ đồng
- Cửa hàng phụ tùng cháy rụi lúc 3h sáng: Nghi phạm là bạn hàng cũ, nợ 40 triệu!
- Chiếu trên – Chiếu dưới: Nếp yêu thương trong nhà Việt
Tóm tắt nội dung
Khám xét quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng
Chiều 26/5, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét đồng loạt 3 căn nhà tại TP Thanh Hóa, bao gồm:
- Số 205 đường Trường Thi (phường Điện Biên)
- Biệt thự tại số 173 đường Lê Hoàn
- Căn nhà số 5 đường Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương)
Tại các điểm khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa chặt chẽ cả vòng trong lẫn vòng ngoài, huy động nhiều đơn vị như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, CSGT và đại diện Viện kiểm sát. Nhiều thùng tài liệu sau đó được thu giữ và chuyển lên xe chuyên dụng.
Tuấn “thần đèn” là ai?

Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), được biết đến với biệt danh Tuấn “thần đèn”, là một trùm giang hồ khét tiếng từng nhiều lần vào tù ra khám.
Tuấn nổi tiếng với việc cầm đầu các băng nhóm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, sử dụng vũ khí nguy hiểm như dao, kiếm, súng… để uy hiếp con nợ. Dưới trướng của Tuấn là nhiều đàn em máu mặt, sẵn sàng “ra tay” khi được chỉ đạo.
Lý lịch bất hảo và các vụ việc nghiêm trọng
- Năm 2014: Tuấn cùng người thân bị kết án 5 năm tù vì “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng”, liên quan đến vụ uy hiếp và hành hung một giám đốc công ty do không trả được khoản vay 2 tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ”.
- Năm 2019: Tuấn tiếp tục dính líu đến một vụ hỗn chiến nghiêm trọng bằng súng ngay trên đại lộ Lê Lợi – tuyến phố trung tâm TP Thanh Hóa. Sự kiện gây rúng động dư luận địa phương.
Liên quan đến hoạt động khoáng sản trái phép?
Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, đợt khám xét lần này được thực hiện bởi Bộ Công an với mục đích điều tra các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản. Tuấn “thần đèn” được cho là có dính líu đến các hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản trái phép tại khu vực Thanh Hóa.
Dư luận yêu cầu xử lý nghiêm minh
Vụ việc Tuấn “thần đèn” bị khám nhà khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ với các hành vi coi thường pháp luật của nhóm giang hồ này, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng xử lý mạnh tay để đảm bảo an ninh trật tự và răn đe các đối tượng tương tự.
Cuộc khám xét nhà Tuấn “thần đèn” được xem là một bước đi quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc truy quét tội phạm có tổ chức tại địa phương. Dư luận đang chờ đợi kết quả điều tra và xử lý nghiêm minh, không để “vùng cấm” tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Theo:Soha