Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, gọi việc các nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine là “phần thưởng lớn cho Hamas” và thúc giục tập trung giải phóng con tin ở Gaza thay vì nhượng bộ, đồng thời chỉ trích đồng minh châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ vì mua dầu Nga trong xung đột Ukraine.

Trump cảnh báo Hamas và Nga: Thả con tin Gaza, ngừng mua dầu hoặc đối mặt trừng phạt

Trong bài phát biểu kéo dài 56 phút, Trump nhắm vào động thái gần đây của Pháp, Anh, Canada, Australia, Bồ Đào Nha, Bỉ, Malta, Monaco và Luxembourg khi công nhận Nhà nước Palestine. Ông cho rằng hành động này xuất phát từ bất bình với cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza, nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, nhưng lại khiến Israel và Mỹ tức giận. “Như thể để khuyến khích xung đột kéo dài, một số thành viên trong Liên Hợp Quốc đang đơn phương công nhận Nhà nước Palestine. Đây sẽ là phần thưởng rất lớn dành cho Hamas sau những hành động khủng khiếp mà họ gây ra”, Trump nói.

Thay vào đó, Trump kêu gọi các cường quốc ưu tiên giải phóng con tin còn lại ở Gaza. “Thay vì nhượng bộ trước yêu sách của Hamas, những người mong muốn hòa bình nên đồng lòng với thông điệp duy nhất là hãy trả tự do cho con tin ngay lập tức, chỉ cần thả con tin mà thôi”, ông nhấn mạnh. Trump yêu cầu Hamas trả cả con tin còn sống lẫn thi thể những người đã chết trong lúc bị giam giữ, và khẳng định: “Chúng ta phải chấm dứt chiến sự ở Gaza ngay lập tức để đạt mục tiêu đó”.

Các nhà phân tích nhận định việc công nhận Palestine khó thay đổi tình hình thực địa, nhưng giúp Palestine cải thiện vị thế đáng kể trong nỗ lực đạt chủ quyền thực sự.

Chuyển sang vấn đề Ukraine, Trump chỉ trích gay gắt các đồng minh châu Âu, cùng Trung Quốc và Ấn Độ, vì không dừng mua dầu từ Nga. Ông nhiều lần đề cập khả năng trừng phạt Nga nhưng chưa thực hiện. “Trong trường hợp Nga không muốn đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự, Mỹ hoàn toàn sẵn sàng áp đặt thuế quan nặng nề, việc làm mà tôi tin rằng sẽ rất nhanh chóng chấm dứt đổ máu”, Trump nói. “Nhưng để các biện pháp này hiệu quả, tất cả quốc gia châu Âu, những người có mặt ở đây, sẽ phải cùng chúng tôi áp đặt biện pháp tương tự”.

Trump không nêu chi tiết các biện pháp, nhưng đang xem xét gói trừng phạt đối với các quốc gia làm ăn với Nga. Những khách hàng mua dầu chính của Nga tại châu Âu bao gồm Hungary, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày, ông lên kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngoài ra, Trump đề cập các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Mỹ nhắm vào xuồng bị cáo buộc chở ma túy từ Venezuela, coi đó là cảnh báo nghiêm khắc. “Gửi tới tất cả những kẻ buôn ma túy vào Mỹ, hãy coi chừng, chúng tôi sẽ xóa sổ các người”, ông nói. Trump khẳng định mỗi chiếc xuồng bị bắn nổ chứa lượng ma túy có thể giết hơn 25.000 người Mỹ, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Theo:VnExpress

Từ Khóa: