Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng khi ông Putin chưa đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine, để ngỏ hậu quả Nga có thể đối mặt.
- Hàn Quốc ngừng phát sóng radio tuyên truyền sang Triều Tiên sau 15 năm
- Phú Quốc: 5 du khách bị sóng biển cuốn, 1 người nguy kịch
- Putin đã có chuẩn bị, kéo Tập Cận Bình “xuống nước”
Tóm tắt nội dung
Trump thất vọng Putin sau hội nghị Alaska
Trong chương trình phát thanh Scott Jennings ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ sự thất vọng sâu sắc với ông Vladimir Putin. Ông từng duy trì mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Nga, nhưng giờ đây cảm thấy không hài lòng. Sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, ông kỳ vọng Nga sẽ tiến tới hòa bình với Ukraine. Trump nhấn mạnh rằng ông mong người dân được sống trong an toàn, không phải chịu cảnh chiến tranh.
Tổng thống Trump đã kêu gọi ông Putin tổ chức đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, ngày 29/8, Điện Kremlin cho biết cần thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất kỳ cuộc gặp nào. Trong khi đó, Nga liên tục gia tăng các đợt tấn công vào Kiev, làm lung lay niềm tin vào khả năng hòa giải. Hành động này khiến ông Trump thất vọng, khi Nga dường như đi ngược lại cam kết hòa bình.
Trump thất vọng Putin và tín hiệu từ Nhà Trắng
Tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi về liên lạc gần đây với ông Putin, Tổng thống Trump đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý. Ông tiết lộ đã nắm được những thông tin độc quyền và hứa sẽ công bố trong vài ngày tới. Lời tuyên bố này khiến dư luận tò mò về chiến lược sắp tới của Mỹ trong vấn đề Ukraine.
Trump nhấn mạnh rằng sẽ có hậu quả nếu ông Putin và ông Zelensky không sớm gặp nhau để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể về các biện pháp. Trước đó, ông từng nhắc đến khả năng áp đặt trừng phạt lên Nga, nhưng cũng để ngỏ việc để Nga và Ukraine tự giải quyết. Lập trường này tạo nên sự bất định về hướng đi của chính quyền Mỹ.
Chính quyền Mỹ cân nhắc hành động với Nga
Ngày 1/9, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đang xem xét các phương án phản ứng với Nga trong tuần này. Ông chỉ trích ông Putin vì đã đi ngược lại những cam kết trước đó, khi Nga liên tục gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine. Bessent khẳng định rằng Tổng thống Trump sẽ cân nhắc mọi lựa chọn để gây áp lực lên Nga.
Sau hội nghị Alaska ngày 15/8, Trump đã gặp ông Putin, sau đó hội đàm với các lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky vào ngày 18/8. Những nỗ lực ngoại giao này làm dấy lên hy vọng về một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky. Tuy nhiên, với việc Nga tiếp tục các hành động quân sự, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình ngày càng trở nên mong manh.
Theo: Khai Mở