Trước làn sóng căng thẳng leo thang trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mới về du lịch và du học tới quốc gia này vào tối 9/4.

Cảnh báo kép từ Bắc Kinh: Du lịch và du học Mỹ không còn là lựa chọn an toàn.

Giữa lúc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, chính quyền Bắc Kinh đã có động thái mạnh mẽ khi đồng loạt ban hành cảnh báo liên quan đến du lịch và du học tại Mỹ vào tối 9/4. Động thái này được cho là phản ứng rõ ràng của Trung Quốc trước các chính sách gần đây từ phía Washington.

Theo thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, tình hình an ninh trong nước tại Mỹ đang đặt ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với du khách. Bộ này cảnh báo người dân cần đánh giá đầy đủ các rủi ro và hành động thận trọng khi lựa chọn đến Mỹ du lịch trong thời điểm hiện tại. Một phần nguyên nhân được nêu rõ là do mối quan hệ kinh tế – thương mại Trung – Mỹ đang xấu đi nhanh chóng, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trên nhiều phương diện.

Giáo dục đại học Mỹ không còn “mở cửa” như trước

Cùng ngày, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng phát đi cảnh báo du học đầu tiên trong năm 2025. Trọng tâm cảnh báo tập trung vào tiểu bang Ohio, nơi vừa thông qua một dự luật liên quan đến giáo dục đại học có chứa các nội dung bị đánh giá là “tiêu cực với Trung Quốc”. Dự luật này đặt ra những hạn chế mới đối với các hoạt động giao lưu và hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Bộ Giáo dục Trung Quốc khuyến cáo sinh viên nên cân nhắc kỹ lưỡng về mức độ rủi ro an ninh trước khi quyết định học tập tại các bang liên quan ở Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức phòng ngừa khi theo học tại nước ngoài trong giai đoạn hiện nay.

Leo thang thuế quan và hậu quả không thể đoán định

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố sẽ nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ từ 34% lên 84% bắt đầu từ ngày 10/4, cùng với một số biện pháp phi thuế khác. Đây được xem là phản ứng trực tiếp với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng “thuế quan đối ứng” đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc lên mức 125%.

Tuy nhiên, đến tối 9/4, ông Trump lại bất ngờ công bố tạm hoãn áp thuế 90 ngày cho tất cả các quốc gia – trừ Trung Quốc. Động thái này càng cho thấy sự phức tạp và khó lường trong mối quan hệ thương mại Mỹ – Trung.

Quan hệ Mỹ – Trung ngày càng căng thẳng. Ảnh: Internet

Trung Quốc khẳng định sẽ đáp trả “đến cùng”

Hiện tại, Bắc Kinh chưa đưa ra thêm biện pháp cụ thể nào sau loạt cảnh báo, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định, nước này sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh “có ý chí vững vàng và đầy đủ công cụ” để phản ứng trước mọi hành động từ phía Mỹ.

Những cảnh báo du lịch và du học mới nhất không chỉ phản ánh sự leo thang căng thẳng song phương, mà còn là tín hiệu cảnh báo cho người dân Trung Quốc về những bất ổn trong quan hệ với Mỹ trong thời gian tới. Dư luận đang theo dõi sát sao xem liệu căng thẳng có tiếp tục gia tăng hay có thể mở ra một cơ hội đàm phán mới trong tương lai gần.