Nhiếp ảnh gia người Pháp Léon Busy được Viện Bảo tàng Albert Kahn cử sang Việt Nam chụp lại cuộc sống của người dân Bắc Kỳ những năm đầu thế kỷ 20. Viên sĩ quan này đã chụp khoảng 1.700 bức ảnh Việt Nam trong thời gian 1915- 1920 với góc nhìn tinh tế và chuẩn mực.

Cuộc sống của người dân miền Bắc Việt Nam được tái hiện chân thực và sống động qua từng khuôn hình. Trong số đó phải kể đến những bức ảnh về tết Trung thu của người Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20.

Những bức ảnh của Léon Busy là tư liệu vô giá về mảng ký ức đã mất dần theo thời gian.

Cùng chiêm ngưỡng loạt hình ảnh về Tết Trung thu với phong vị ngày xưa cùng vẻ đẹp chỉ còn “một thời vang bóng” dưới con mắt của nhiếp ảnh gia Léon Busy.

4612-loat-anh-ve-tet-trung-thu-ha-noi-nhung-nam-dau-the-ky-20-7
Phố đèn lồng rực rỡ sắc màu qua góc nhìn của Léon Busy. Một mặt hàng nhưng do nhiều nghệ nhân khác nhau làm giúp người mua thoải mái lựa chọn.
4803-loat-anh-ve-tet-trung-thu-ha-noi-nhung-nam-dau-the-ky-20-8
Một tiệm bán đèn lồng và đồ chơi Trung Thu năm 1915 trên phố Hàng Gai với những món đồ chơi như đèn xếp, đèn ông sao, đèn con thỏ, hoa giấy, đầu sư tử,….
4914-loat-anh-ve-tet-trung-thu-ha-noi-nhung-nam-dau-the-ky-20-9
Đèn Trung thu thời xưa làm bằng nan tre lợp giấy bóng kính, có hình các con vật mà nhiều nhất là thỏ và cá.
5018-loat-anh-ve-tet-trung-thu-ha-noi-nhung-nam-dau-the-ky-20-10
Dịp Trung thu, trẻ con được bố mẹ đưa lên phố Hàng Gai, Hàng Mã ngắm và mua đồ chơi.
5143-loat-anh-ve-tet-trung-thu-ha-noi-nhung-nam-dau-the-ky-20-11
Đèn lồng con cá là món đồ yêu thích của trẻ em bấy giờ.
5312-loat-anh-ve-tet-trung-thu-ha-noi-nhung-nam-dau-the-ky-20-12
Nhóm trẻ thích thú ngắm đèn lồng con bướm.
5431-loat-anh-ve-tet-trung-thu-ha-noi-nhung-nam-dau-the-ky-20-13
Đèn ông sao, đèn con thỏ và đèn lồng con cá trước cửa một gian hàng đồ chơi tại phố Hàng Gai, Hà Nội.
5532-loat-anh-ve-tet-trung-thu-ha-noi-nhung-nam-dau-the-ky-20-14
Niềm vui của một cô bé với chiếc đèn con thỏ.
0455-loat-anh-ve-tet-trung-thu-ha-noi-nhung-nam-dau-the-ky-20-15
Đèn trung thu thời xưa làm bằng nan tre lợp giấy bóng kính, có hình các con vật mà nhiều nhất là thỏ và cá.