Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ án buôn bán 31 trẻ sơ sinh, đồng thời truy tìm thêm 1 đối tượng có liên quan.

Truy tìm người phụ nữ trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ án buôn bán 31 trẻ sơ sinh, đồng thời truy tìm thêm 1 đối tượng có liên quan. Đây là đường dây mua bán trẻ quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Dương.

Qua quá trình điều tra, công an thông báo truy tìm đối tượng tên Phạm Thị Hương (SN 1999 quê Thanh Hóa, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk), theo Tiền Phong.

Trung Quốc công bố mở cửa biên giới

Chính quyền Trung Quốc cho biết sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19 kể từ ngày 8/1/2023, South China Morning Post đưa tin.

Quyết định này là bước đi cuối cùng của Bắc Kinh trong việc hủy bỏ chính sách phòng dịch Zero Covid-19 được Trung Quốc áp dụng trong suốt 3 năm qua, theo Zing.

Thêm hai trung tâm đăng kiểm tại TP. HCM bị đình chỉ

Cục Đăng kiểm đình chỉ 3 tháng với trung tâm 50-05V (quận 12); 50-03V tại phường Tam Bình và chi nhánh tại phường Linh Trung (TP Thủ Đức) từ 26/12 đến hết 25/3/2023.

Hai trung tâm này bị đình chỉ do vi phạm quy định tại Nghị định 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Hai tuần qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã liên tiếp tạm đình chỉ hoạt động của 8 trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do vi phạm các quy định về kiểm định xe cơ giới, theo VnExpress.

Những ngày qua, các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM xảy ra quá tải, ùn tắc kéo dài do lượng phương tiện tăng cao (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Học sinh hút thuốc lá điện tử tăng

Ngày 26/12, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng công bố kết quả nghiên cứu năm 2022 cho thấy 3,5% học sinh 13-15 tuổi hút thuốc lá điện tử, so với tỷ lệ ba năm trước là 2,6%.

Năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra sức khỏe học sinh tại 21 tỉnh, thành của Việt Nam, cho thấy 2,6% học sinh trong độ tuổi 13-17 hút thuốc lá điện tử.

“Như vậy, chỉ sau ba năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đã tăng đáng kể”, PGS. TS. Kim Bảo Giang, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, nhận xét khi công bố kết quả điều tra 2022, theo VnExpress.

Chênh lệch giới tính khi sinh tăng nghiêm trọng

Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam năm 2022 ở mức cao, khoảng 113,7 trẻ trai trên 100 bé gái, được Tổng Cục Dân số đánh giá là “nghiêm trọng”.

Thông tin được ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Dân số, Bộ Y tế, cho biết tại Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam, ngày 26/12.

Ông Tú nhận định và thêm rằng tình trạng thừa nam thiếu nữ tại Việt Nam ngày càng lan rộng, cả thành thị và nông thôn.

Những nguyên nhân khiến chênh lệch giới tính khi sinh tăng là do tâm lý ưa thích con trai và mong có con trai trong gia đình quy mô nhỏ; lạm dụng khoa học – công nghệ. Ngoài ra, các quy định pháp luật chưa được thực thi nghiêm làm trầm trọng hơn tình trạng này, mời quý độc giả xem chi tiết tại đây.