Trong quá trình dùng vó bắt cá trên hồ sinh thái Na Hang, anh Phùng Xuân Sơn đã bắt được con cá mè nặng gần 50kg.

Theo báo Tuyên Quang, con cá mè này được anh Sơn, ở thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang, Tuyên Quang, bắt được trên hồ sinh thái Na Hang.

Để đưa được con cá vào bờ, anh Sơn đã phải huy động nhiều người kéo lên và dùng thuyền di chuyển để thả nuôi vào lồng bè cá của gia đình.

cá mè to 1
Anh Sơn đã phải huy động nhiều người kéo con cá mè “khủng” lên (ảnh chụp màn hình video).

Anh Sơn cho biết, đây là lần đầu tiên anh bắt được con cá mè to như vậy. Tại hồ sinh thái Na Hang, ngư dân chỉ đánh bắt được cá trắm, mè lớn với cân nặng từ 10-20kg, nhưng bắt được con cá mè “khủng” nặng gần 50kg là rất hiếm.

Video ghi lại cận cảnh con cá mè nặng gần 50kg:

Cá mè (liên ngư) là loại cá nước ngọt, có thân dẹp, vảy mỏng trắng, đầu nhọn; đặc biệt có mùi rất tanh.

Chúng thường sống ở các ao, hồ, sông, ngòi, kênh, rạch, đầm lầy. Những nơi có môi trường nước ngọt cá đều có thể sinh trưởng và phát triển.

Cá mè sinh trưởng trong tự nhiên chủ yếu ăn rong, tảo, động thực vật phù du, các chất khoáng xung quanh khu vực chúng sinh sống.

Hoạt động kiếm ăn của cá diễn ra mạnh vào mùa hè hoặc mùa thu, trong điều kiện thời tiết ấm áp.

Có thể bạn quan tâm: