Vivek Ramaswamy cho biết, Washington nên tập trung vào việc chống lại Trung Quốc và giải quyết vấn đề Đài Loan.

Vivek Ramaswamy cho rằng Mỹ đang bị Bắc Kinh “chơi xỏ” trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Ông cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách kéo dài cuộc chiến Ukraine càng lâu càng tốt để làm tiêu hao năng lực quân sự của phương Tây trước khi xâm lược Đài Loan.

Hôm 21/2, doanh nhân này đã chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua đề cử tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm 2024.

Ông Ramaswamy đã đưa ra nhận xét này trong một loạt dòng tweet vào thứ Sáu, ví cuộc xung đột Ukraine với Chiến tranh Việt Nam và thúc giục Washington thay thế “tập trung” vào Trung Quốc.

“Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi ‘trông’ mạnh hơn bằng cách giúp đỡ Ukraine, nhưng chúng tôi thực sự ‘trở nên’ yếu hơn so với Trung Quốc”, ông viết.

“Nó giống như Việt Nam, ngoại trừ lần này Trung Quốc giống như Liên Xô – và họ đang chơi với chúng ta thậm chí còn hiệu quả hơn. Chúng ta cần thức tỉnh với America First 2.0. Mọi thứ bây giờ phức tạp hơn.”