Những chú vịt con lần lượt leo lên leo xuống bậc thang và không quên đến máng để lấy đồ ăn mang xuống cho cá ở dưới hồ.

Video ghi lại sự việc

Nguồn video: Tik Tok.

Các loài vật cũng biết giúp đỡ nhau?

Liệu có đúng là các loài vật chỉ biết cạnh tranh để giành giật đồ ăn với nhau như người ta thường nghĩ?

Đoạn video ghi lại cảnh những chú vịt con liên tục trèo lên, trèo xuống bậc thang để lấy thức ăn mang cho những con cá có thể sẽ khiến cho chúng ta phải nhìn nhận lại nhiều điều.

Đâu chỉ có con người mới biết yêu thương. Loài vật cũng thế, chúng không hề vô cảm; chúng cũng biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, dù cho đó không phải là đồng loại của mình.

Vì sao vịt lại có thể bơi trên nước?

Lý do là phần đuôi của vịt có một tuyến mỡ được gọi là tuyến mỡ đuôi. Ngoài ra, phần ngực của loài vịt còn có lớp cutin mỏng dạng bột và chứa dầu mỡ.

Bộ lông của những con vịt thường bóng, mượt là nhờ được phủ một lớp mỡ bên ngoài thông qua quá trình rỉa lông của chúng. Khi rỉa lông vịt sẽ dùng mỏ quệt vào tuyến mỡ ở đuôi và dùng phần mỡ đó chà xát lên bề mặt lông để giúp bộ lông không bị ướt khi tiếp xúc với nước. (Theo kienthuc.net.vn)