Trước căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi hai quốc gia láng giềng kiềm chế, không sử dụng vũ lực và giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định khu vực, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tinh thần đoàn kết ASEAN.
- ASEAN kêu gọi Thái Lan – Campuchia kiềm chế, đối thoại giải quyết căng thẳng
- Viettel hỗ trợ hơn 31.000 người dân Nghệ An duy trì liên lạc vùng lũ
- 4 điều cổ nhân dạy: Giữ miệng, giữ phúc, sống an yên
Tóm tắt nội dung
Quan ngại trước căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia
Trước tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, Việt Nam đã bày tỏ lo ngại sâu sắc và kêu gọi hai quốc gia láng giềng hành xử kiềm chế, không sử dụng vũ lực để tránh đẩy tình hình vào vòng xoáy bạo lực.
Phát biểu ngày 25/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết:
“Việt Nam lo ngại về những diễn biến căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Hai nước là láng giềng của nhau và của Việt Nam, đồng thời cùng là thành viên của ASEAN”.
Kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu lúc này là kiềm chế tối đa, không để căng thẳng leo thang hay chuyển thành xung đột vũ trang. Việt Nam mong muốn hai bên sẽ:
- Không sử dụng vũ lực
- Tôn trọng luật pháp quốc tế
- Tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN
- Giải quyết bất đồng trên cơ sở Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC)
- Duy trì tinh thần đoàn kết, hữu nghị trong ASEAN
Theo bà Hằng, điều này không chỉ vì lợi ích chung của Thái Lan và Campuchia mà còn vì sự ổn định lâu dài của toàn khu vực Đông Nam Á.
Khủng hoảng ngoại giao leo thang
Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bắt đầu gia tăng từ ngày 23/7 khi Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia. Nguyên nhân được cho là Campuchia đã gài mìn ở vùng tranh chấp, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.
Đáp trả, Campuchia hạ cấp quan hệ ngoại giao xuống mức thấp nhất và triệu hồi toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Bangkok về nước.
Đụng độ quân sự tại biên giới
Sáng 25/7, tình hình trở nên nghiêm trọng khi lực lượng vũ trang hai nước nổ súng tại khu vực biên giới, cáo buộc lẫn nhau là bên tấn công trước. Cả hai phía đều khẳng định hành động của mình là nhằm phòng vệ chính đáng.
Tình hình càng tồi tệ hơn khi Thái Lan và Campuchia triển khai vũ khí hạng nặng. Phía Thái Lan cáo buộc quân đội Campuchia bắn pháo vào khu dân cư, khiến 12 người thiệt mạng. Để đáp trả, Thái Lan đã điều tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự phía bên kia biên giới.
Phía Campuchia hiện chưa công bố thông tin chính thức về thương vong.
Quốc tế lên tiếng kêu gọi kiềm chế
Trước diễn biến phức tạp, Trung Quốc và Malaysia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột giữa Thái Lan và Campuchia. Hai quốc gia này kêu gọi các bên kiềm chế, không để căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát và khuyến khích đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp.
Theo: VnExpress