Sau Nghị quyết 105 tháng 4/2026, các địa phương Việt Nam đồng loạt rà soát, tinh gọn mạng lưới trường học và trạm y tế nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.
- Mật mía Nghệ An: Sét đánh thủng bể chứa khiến 2.000 tấn mật tràn ra khuôn viên
- Tai nạn trên đèo Violak: Xe tải đâm vách núi khiến hai người tử vong
- Hà Nội: Mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo cựu viện trưởng nhận hối lộ 47 tỷ đồng
Sắp xếp hệ thống công lập và lộ trình cụ thể tại các tỉnh
Theo chỉ đạo mới, Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị hoàn thiện phương án trong tháng 4 để kịp triển khai vào quý III năm 2026. Tại Đồng Nai, mục tiêu hoàn tất việc kiện toàn các cơ sở giáo dục và y tế được đặt ra trong giai đoạn 2026-2027. Việc rà soát này tập trung vào việc ổn định các đầu mối bên trong sau khi tổ chức lại bộ máy nhằm đảm bảo tính liên tục của dịch vụ
Tại Cao Bằng, ngành giáo dục đang phối hợp chặt chẽ với các huyện để kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên. Những số liệu này là căn cứ quan trọng để đề xuất mô hình hoạt động mới phù hợp với thực tế địa bàn miền núi. Quy trình này được kỳ vọng sẽ giúp phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu nhân lực.
Bộ Nội vụ hiện đang đôn đốc các tỉnh thành khẩn trương gửi phương án về trước ngày 25/9 để kịp thời tổng hợp và thẩm định. Mục tiêu chung là giảm bớt các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh tự chủ tài chính trong tương lai. Sự chuyển dịch này đánh dấu bước ngoặt trong cách thức quản lý và vận hành các đơn vị sự nghiệp tại Việt Nam.
Điều chỉnh mạng lưới giáo dục và chuyển đổi mô hình y tế cơ sở
Trong ngành giáo dục, Hà Nội dự kiến giảm 35 trường học quy mô nhỏ hoặc khó tuyển sinh tại 18 xã phường, trong khi vẫn giữ nguyên hệ thống trung học phổ thông. Quảng Trị cũng đặt mốc hoàn thành trước năm học mới nhưng lưu ý không sáp nhập máy móc tại vùng sâu vùng xa để đảm bảo quyền lợi học tập. Phú Thọ lại tập trung tổ chức lại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp để tinh gọn đầu mối và tối ưu hóa công năng.
Lĩnh vực y tế ghi nhận thay đổi mạnh mẽ khi các trạm y tế được định hướng chuyển về cho chính quyền cấp xã quản lý thay vì trực thuộc trung tâm y tế huyện. Tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh, mô hình này đã bắt đầu được áp dụng nhằm gắn kết dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu với công tác quản lý dân cư tại cơ sở. Các trung tâm y tế tuyến huyện cũng đang được rà soát để thu gọn quy mô hoặc tổ chức lại theo mô hình đa năng.
Gia Lai hiện đang xây dựng lộ trình bàn giao trạm y tế về địa phương quản lý theo mô hình chính quyền hai cấp. Nhìn chung, việc sắp xếp này hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ công chất lượng hơn thông qua một bộ máy tinh gọn và linh hoạt. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong thời gian tới vẫn là việc sắp xếp nhân sự và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.
Theo: Báo Dân trí