Kỷ lục hơn 14.000 ca nhiễm mới, Việt Nam vượt mốc 11.000 người thiệt mạng vì Covid-19; Hơn 2.000 cảnh sát mắc Covid-19; Bất chấp giãn cách, ‘thầy chùa’ đánh bài ăn tiền với 3 phụ nữ… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 30/8/2021.

14.224 ca mắc mới

Ngày 30/8 Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới với 5 trường hợp nhập cảnh và 14.219 ca trong nước (7.504 ca cộng đồng), chủ yếu tại tại Bình Dương (6.050), TP. HCM (5.889), Long An (524), Đồng Nai (491), Tiền Giang (221)…

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.467 ca. Tại Bình Dương tăng 636 ca, TP. HCM tăng 932 ca, Long An giảm 9 ca, Đồng Nai tăng 114 ca, Tiền Giang tăng 66 ca.

Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 315 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.064.

Trong ngày có 9.014 bệnh nhân khỏi.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.449 ca, trong đó: thở ô xy qua mặt nạ: 4.157; thở ô xy dòng cao HFNC: 1.247; thở máy không xâm lấn: 105; thở máy xâm lấn: 916; ECMO: 24

TP. HCM đang điều trị 40.133 bệnh nhân, trong đó: có 2.449 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.736 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Hơn 2.000 cảnh sát mắc Covid-19

Thứ trưởng công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sau hơn một năm tham gia tuyến đầu chống dịch, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ đã nhiễm bệnh, 10 người tử vong.

Thông tin được trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nói tại lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc, huyện Nhà Bè, ngày 30/8 (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch UBND TP. HCM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM (đọc toàn bản tin trên Báo Chính Phủ).

Bất chấp giãn cách, ‘thầy chùa’ đánh bài ăn tiền với 3 phụ nữ

Chiều 29/8, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của xã Hành Trung (tỉnh Quảng Ngãi) bắt quả tang vụ đánh bài ăn tiền trong thời gian giãn cách xã hội tại nhà một phụ nữ 63 tuổi. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều bộ bài, điện thoại và một số tiền mặt.

đánh bài
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí.

Trong số 4 người tham gia đánh bài có ông Đ.T.H. (35 tuổi) tự xưng là “thầy chùa”. Tuy nhiên, người này không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh được cấp phép hoạt động tôn giáo.

Trong thời gian này, huyện Nghĩa Hành cùng 8 địa phương khác của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Phong tỏa Bệnh viện tư nhân lớn nhất Thanh Hóa vì phát hiện có 6 F0

Ngày 30/8, Cơ quan chức năng Thanh Hóa quyết định phong toả tạm thời Bệnh viện đa khoa Hợp Lực – Bệnh viện tư nhân lớn nhất tỉnh Thanh Hóa với gần 2.000 nhân viên, sau khi phát hiện 6 ca mắc Covid-19, chưa rõ nguồn lây (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Trẻ em tử vong vì Covid-19 cao báo động ở Indonesia

Theo Sky News, các bác sĩ nhi Indonesia cho biết, số ca mắc và tử vong vì Covid-19 ở trẻ em nước này tăng vọt kể từ tháng 7/2021 khi biến thể Delta trở nên phổ biến.

Số liệu từ Bộ Y tế Indonesia cho biết, hơn 1.272 trẻ em đã thiệt mạng vì Covid-19. Thống kê công bố ngày 24/8 của bộ này cho thấy, số trẻ em Indonesia tử vong vì Covid-19 là 1%, cao hơn nhiều mức trung bình toàn cầu, vốn chỉ chiếm 0,3% tổng số ca tử vong vì virus corona theo dữ liệu mà UNICEF có được từ 79 quốc gia.

Các số liệu thống kê chính thức cho thấy hơn nửa triệu trẻ em Indonesia đã dương tính với virus corona kể từ khi đại dịch bùng phát. Con số thực tế có thể còn cao hơn vì số lượng xét nghiệm ở trẻ còn thấp (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Mời quý độc giả xem thêm video tin Tổng Hợp (30/8): Châu ÂU cảnh báo: KHÔNG dùng mì Hảo Hảo, mì bò gà Thiên Hương