Nam tài xế khai nhận, thời điểm gây tai nạn, anh không còn tỉnh táo vì uống nhiều bia.

Tin từ Dân Việt, ngày 8/4, đại diện công an quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang chờ kết quả giám định thương tích và giám định thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ xử lý tài xế lái ôtô lao vào tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ.

Tài xế gây tai nạn là Lương Duy Tân (42 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Theo Zing, Tân khai trước khi gây tai nạn đã ngồi nhậu cùng 3 người bạn. Cả nhóm nhậu từ 11h30 đến 17h30 ngày 3/4, hết khoảng 4 thùng bia thì ra về.

Sau đó, Tân lái ôtô chở một người bạn về đến đường Điện Biên Phủ thì tông vào đuôi xe 16 chỗ. Tiếp đó, xe này lao vào tiệm bánh mì làm 6 người bị thương.

Tài xế 42 tuổi trình bày thời điểm gây tai nạn, anh không còn tỉnh táo. Về kết quả xét nghiệm dương tính ma túy, tài xế xác nhận tuần trước đã sử dụng thuốc lắc khi đi sinh nhật bạn.

Từ Khóa: