Đang lưu thông thì bất ngờ cánh cửa xe bật ra, làm bốn em học sinh ngã lăn nhiều vòng trên đường. Vụ tai nạn khiến một em tử vong, 3 em còn lại bị thương.

Tin từ VnExpress, lúc11h ngày 22/11, ôtô 16 chỗ biển kiểm soát tỉnh Sơn La đón nhóm học sinh của trường Trung học cơ sở Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, từ trường về nhà.

Đoạn đường từ trường về nhà các em dài khoảng 4 km, khi xe đi được 1,5 km thì một cánh cửa bất ngờ bật tung, khiến bốn học sinh ngã lăn ra ngoài.

Theo Người Lao Động, vụ tai nạn khiến em L.Q., tử vong tại chỗ; 3 học sinh khác bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Lãnh đạo xã Chiềng Sơ thông tin với Tuổi Trẻ: “Thời điểm xảy ra sự việc có khả năng do lúc xe vào đoạn đường cua, các cháu ngồi xô vào nhau dẫn tới cửa bị bung, hất văng các cháu xuống đất. Cả 4 cháu đều học tại Trường THCS Chiềng Sơ. 3 học sinh chỉ bị sây sát nhẹ, sức khỏe đều ổn định”.

Một nhân chứng cho hay, lúc xảy ra tai nạn “trên xe có khá đông học sinh. Các em đều hoảng loạn xuống đứng ở vệ đường, sau đó một số em lên xe khác, một những em nhà gần đi bộ về”.

Công an tỉnh Sơn La đã phong toả hiện trường, làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, VTV có đưa tin vào đầu tháng 11 tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ việc xe đưa đón học sinh không đóng cửa, 1 em rơi xuống đường và bị bánh sau của chiếc xe đưa đón này cán qua người khiến em học sinh  tử vong tại chỗ.

Từ Khóa: