Chiếc xe khách gặp nạn khiến 10 người thiệt mạng, 14 người bị thương tại Hà Tĩnh không có giấy phép hoạt động tuyến cố định tại các bến xe Hà Nội. Nhiều khả năng xe hoạt động theo hình thức hợp đồng.
- Nga – Ukraine tấn công lẫn nhau sau hòa đàm, chưa đạt đột phá
- Ông Hun Manet kêu gọi công dân Campuchia không tấn công người Thái Lan
- Trẻ dùng điện thoại không kiểm soát gây hệ lụy khó lường
Tóm tắt nội dung
Không có “lốt” tại bến xe Hà Nội
Chiều 25/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, chiếc xe khách mang biển số 43F-00776 (Đà Nẵng) – gặp nạn tại Hà Tĩnh rạng sáng cùng ngày – không được cấp phép hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định tại bất kỳ bến xe nào ở Hà Nội.
Trước đó, một số nguồn tin cho rằng xe khách này xuất phát từ một bến xe trên địa bàn Hà Nội để đi các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, sau khi tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả các bến xe lớn, Sở Xây dựng đã bác bỏ thông tin này.
Khả năng là xe hợp đồng từ Đà Nẵng
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, nhiều khả năng đây là xe hoạt động theo hình thức hợp đồng, không cần sự chấp thuận hay giám sát của cơ quan quản lý vận tải tại nơi đến.
Với hình thức hợp đồng, chiếc xe chỉ cần được Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng (nơi cấp biển số) cấp phép là có thể đón trả khách trên hành trình Đà Nẵng – Hà Nội – các tỉnh khác mà không cần vào bến hay xuất bến theo quy định tuyến cố định.
Bến xe Nước Ngầm lên tiếng
Cuối giờ chiều 25/7, lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm – nơi bị nghi ngờ là điểm khởi hành của xe khách gặp nạn – khẳng định: Xe khách 43F-00776 không làm thủ tục xuất bến tại đây trong đêm và cả ngày trước thời điểm xảy ra tai nạn.
Thông tin này củng cố khả năng xe hoạt động không chính thức tại Hà Nội, không thuộc sự kiểm soát của hệ thống bến xe.
Chiếc xe chỉ được phép chở tối đa 24 người
Tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng 25/7 tại khu vực tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Xe giường nằm 43F-00776 do tài xế Lê Ngọc Thành (36 tuổi) điều khiển, chạy hướng Bắc – Nam, đã va vào cột mốc bên đường và lật nghiêng.
Thời điểm xảy ra tai nạn, xe chở hơn 30 người, trong khi giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật chỉ cho phép xe chở tối đa 24 hành khách.
Hậu quả: 9 người chết tại chỗ, 1 người tử vong sau khi được đưa khỏi hiện trường, và 16 người bị thương.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương làm rõ. Trong đó, các vấn đề liên quan đến giấy phép vận tải, số lượng hành khách, tuyến hoạt động và trách nhiệm của các bên liên quan đang là tâm điểm điều tra.
Nguồn: Báo TiềnPhong