Sau khi xin trả lại con gà chọi không thành, đến 20h30 tối 7/12, Lực chạy xe máy đến sân trụ sở Công an phường Hộ Phòng với biểu hiện say rượu rồi rút súng bắn cảnh sát.

Chiều ngày 8/12, lực lượng chức năng TX.Giá Rai (Bạc Liêu) đang tạm giữ Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) vì dùng súng tự chế bắn đại úy công an.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó khoảng 11h ngày 7/12, Công an phường Hộ Phòng (TX.Giá Rai) vây bắt điểm đá gà ăn tiền trái phép tại khu vực Đập Nhỏ. Lúc này các nghi can bỏ chạy tán loạn, công an chỉ bắt được một con gà.

Sau đó 1 tiếng, Lực vào trụ sở Công an phường Hộ Phòng tìm Đại úy Phan Văn Đúng, Phó trưởng Công an phường “xin” lại con gà nhưng không gặp nên bỏ về.

Huỳnh Hữu Lực bị công an tạm giữ sau khi nổ súng bắn công an phường.
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Báo Công an nhân dân cho biết, đến 20h30 cùng ngày Lực chạy xe máy đến sân trụ sở Công an phường Hộ Phòng với biểu hiện say rượu rồi chửi bới. Lúc này, Đại úy Đúng cùng lực lượng công an phường mời Lực vào làm việc. Bất ngờ, Lực móc súng tự chế bắn vào đầu anh Đúng.

Định bắn phát thứ 2 thì Lực bị Công an phường vây bắt nên leo qua hàng rào bỏ chạy, làm rơi cây súng tự chế cùng 2 viên đạn. Sau đó, Lực bị bắt cách hiện trường vài trăm mét.

Và một viên đạn đối tượng đánh rơi gần hiện trường vụ nổ súng.
Ảnh chụp màn hình báo Công an nhân dân.

Khám xe của Lực, công an thu giữ 1 cây dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 hộp chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). Được biết, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, Lực cũng vừa mãn hạn tù năm 2017.

Về Đại úy Đúng, sau khi trúng đạn bị thương, anh được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Đến 10h ngày 8/12, các BS đã phẫu thuật xong, lấy đầu đạn ra khỏi đầu đại úy Đúng. Theo bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, rất may đầu đạn khi chạm vào đầu bị lệch sang bên trái và dính vào phần mềm, nên không nguy hiểm đến tính mạng. 

Từ Khóa: