Xử phạt 38 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam; Ôtô tông gãy barie trạm ETC: Tài xế và nhà thầu bắt đền lẫn nhau… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/8/2022.

TP. HCM: Thêm ca sốt xuất huyết tử vong, nỗi lo ‘dịch chồng dịch’ năm học mới

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) chiều 23/8 cho biết, trong tuần 34 (từ 15 đến 21/8), TP ghi nhận 2.790 ca sốt xuất huyết. Trong tuần ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 18 ca.

Ngoài dịch sốt xuất huyết, các bác sĩ tại TP. HCM lo ngại “dịch chồng dịch” khi năm học mới sắp đến nhưng có nhiều loại bệnh hoành hành ở trẻ nhỏ. Hiện, các bệnh viện đang điều trị nhiều bệnh nhi mắc bệnh đường hô hấp, đồng thời trẻ nhiễm Covid-19 có dấu hiệu tăng trở lại…

Xử phạt 38 người tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam

Ngày 23/8, trả lời trên báo VTC News, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 38 trong số 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam.

Các trường hợp này bị xử phạt về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Trong đó, 34 người (trên 18 tuổi) bị xử phạt 4 triệu đồng/người, 4 người (từ 16 đến dưới 18 tuổi) bị xử phạt 2 triệu đồng. Hai trường hợp không bị xử phạt là người dưới 16 tuổi.

Bộ Công an đột kích nhiều ‘lò’ làm giấy tờ giả

Ngày 23/8, Nguyễn Ngọc Hiệp, 33 tuổi; Nguyễn Ngọc Thuận, 28 tuổi, cùng 4 người khác bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt giữ về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức.

làm giấy tờ giả
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Hiệp và Thuận cầm đầu đường dây làm giấy tờ giả này. Giúp sức cho họ là nhiều người làm đại lý ở các tỉnh thành.

Mỗi thành viên trong đường dây sẽ phụ trách sản xuất một loại giấy tờ giả. Hiệp chuyên làm bằng lái, đăng kiểm ôtô, xe máy và hộ chiếu; Thuận làm đăng ký xe, sổ tiết kiệm ngân hàng… (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Tạm đình chỉ công tác cán bộ Cục QLTT Thanh Hóa bị ‘tố’ đánh đập phụ nữ

Chiều 23/8, thông tin từ Tổng Cục QLTT cho biết, Tổng cục trưởng Tổng Cục QLTT vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 23/8) đối với ông L.T.N, kiểm soát viên Đội QLTT số 1, Cục QLTT Thanh Hóa để làm rõ thông tin ông N. bị tố cáo đánh đập một người phụ nữ phải nhập viện.

Theo đơn tố cáo, tối 21/8, ông N. và chị V. đi ăn uống và hát karaoke cùng nhau. Sau đó, ông N. bất ngờ đánh đập chị V. khiến chị này bị dập xương mũi, gãy xương hàm, bầm tím nhiều chỗ trên mặt, vai… (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Ôtô tông sập barie trạm thu phí không dừng: Tài xế – nhà thầu ‘bắt đền’ lẫn nhau

Sự việc xảy ra tại Trạm thu phí Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Lý giải nguyên nhân yêu cầu được bồi thường, anh Nguyễn Trung Toàn, tài xế ôtô cho rằng, do lỗi của hệ thống quét đọc thẻ chứ không phải của tài xế. Thời điểm qua trạm, tài khoản của tài xế này còn hơn 18 triệu đồng.

“Khi xe tôi vào làn số 4 thì hệ thống trạm báo nhận. Phía sau xe tôi có nhiều ôtô khác nên tôi cho xe qua trạm. Tuy nhiên, cần barie không mở, tôi không thể xử lý kịp nên tông vào. Hậu quả nắp ca pô xe tôi bị bể, móp méo” – anh Toàn nói.

Video ghi lại sự việc:

Trong khi đó, ông Ngô Tấn Đời, kỹ thuật hiện trường Tổ Giám sát – Hậu kiểm Túy Loan (Công ty CP đầu tư công nghệ Thiên Ân) lại cho rằng lỗi này thuộc về tài xế ôtô.

Theo ông Đời, khi cần barie không mở, tín hiệu vẫn là đèn đỏ nhưng tài xế vẫn cho xe chạy là lỗi của tài xế, không thể bắt đơn vị đền bù (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

CÓ thể bạn quan tâm: