Sáng 18/5, Công an Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và sản xuất, buôn bán hàng cấm là khí cười (N2O).
- Cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
- TP HCM mở đợt tổng kiểm tra thuốc, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả
- Putin: Nga sẽ loại bỏ gốc rễ xung đột Ukraine, hướng tới hòa bình lâu dài
Tóm tắt nội dung
Phanh phui đường dây ma túy và khí cười hoạt động liên tỉnh
Từ công tác trinh sát, Công an Thanh Hóa phát hiện một đường dây quy mô lớn chuyên sản xuất, buôn bán khí cười – một loại hàng cấm – hoạt động tinh vi và trải rộng khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang… Cảnh sát đã lần ra manh mối từ các đối tượng bị bắt tại quán bar H2 Lounge (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), nơi 4 người dương tính với ma túy.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Phương Tây (Vĩnh Phúc), thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, heroin và dụng cụ sử dụng ma túy. Tại một chung cư ở Hà Đông (Hà Nội), nơi Tây thường lui tới, công an tiếp tục thu giữ thêm tang vật cùng nhóm người có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy.

Khám xét khẩn cấp 3 xưởng khí cười ở Hà Nội
Cùng thời điểm, công an đồng loạt khám xét 3 xưởng sản xuất khí N2O tại huyện Thanh Oai, Thạch Thất và Chương Mỹ (TP Hà Nội). Các cơ sở này do nhiều đối tượng góp vốn, thuê nhà xưởng, đầu tư máy móc và tự vận hành sản xuất khí cười để bán ra thị trường.
Cụ thể:
- Tại Thanh Oai, nhóm của Lương Thái Linh, Nguyễn Ngọc Bình và Tô Thế Minh Trí đã sản xuất khoảng 15 tấn khí N2O, thu lợi hơn 2 tỷ đồng chỉ trong hơn 2 tháng.
- Tại Thạch Thất, nhóm do Nguyễn Bảo Lộc cầm đầu, điều hành qua Đinh Tuấn Anh, đã sản xuất tới 50 tấn khí N2O, ước tính thu lời hơn 4,5 tỷ đồng.
- Tại Chương Mỹ, nhà xưởng đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, chưa đi vào hoạt động thì bị phát hiện.

Đường dây tinh vi, có tổ chức và kỹ thuật cao
Theo Công an Thanh Hóa, đây là đường dây sản xuất hàng cấm cực lớn, tổ chức bài bản, có phân công vai trò rõ ràng và chia lợi nhuận cụ thể. Các đối tượng không chỉ có học vấn cao, chuyên môn về hóa học, cơ khí mà còn sử dụng mạng xã hội như Telegram, Signal để liên lạc và thường xuyên thay đổi chỗ ở, thiết bị nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Hoạt động sản xuất thường diễn ra về đêm tại các khu vực gần dân cư nhưng được nguỵ trang kín đáo. Khi nghi bị lộ, nhóm đối tượng sẵn sàng di chuyển sang địa điểm khác.
Theo: Tienphong